ClockThứ Năm, 31/01/2019 14:36

Ấn Độ: Tỷ lệ thất nghiệp chạm mức cao nhất trong 45 năm

TTH.VN - Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong 45 năm trong giai đoạn 2017-2018, tờ Business Standard ngày hôm nay (31/1) trích dẫn một cuộc khảo sát của Chính phủ quốc gia này cho thấy.

Thủ tướng Australia khởi động chiến dịch tranh cử với cam kết tạo thêm 1,25 triệu việc làmILO: Cần tập trung nhiều hơn vào người lao động khi vai trò của robot tăng78% người Mỹ ủng hộ lao động nhập cư tay nghề cao

Người lao động tại một khu chợ ở tiểu bang Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Đánh giá của Văn phòng Khảo sát Quốc gia Ấn Độ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017-6/2018 chỉ ra, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 1972-1973, theo tờ Business Standard.

Trong đó, báo cáo nhấn mạnh, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,8% ở các khu vực thành thị, so với 5,3% ở vùng nông thôn.

Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là đánh giá toàn diện đầu tiên về tình hình việc làm của Ấn Độ.

Nền kinh tế Ấn Độ mở rộng trên 7% hàng năm, tốc độ nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn; tuy nhiên, sự tăng trưởng không đồng đều đồng nghĩa với việc không có đủ việc làm được tạo ra cho hàng triệu thanh niên Ấn Độ để họ có thể gia nhập lực lượng lao động mỗi năm.

Hồi đầu tháng này, Trung tâm Theo dõi Kinh tế Ấn Độ cho hay, quốc gia này đã mất tới 11 triệu việc làm trong năm ngoái.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top