Thể thao

ASEAN Para Games 8: Việt Nam xuất sắc giành 9 Huy chương Vàng

ClockThứ Bảy, 05/12/2015 10:52
TTH.VN - Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên trong khuôn khổ ASEAN Para Games lần thứ 8 diễn ra ở Singapore, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 9 Huy chương Vàng, trong đó bơi lội giành 5 Huy chương Vàng, với 1 kỷ lục châu Á và nhiều kỷ lục Đông Nam Á mới. 


Vận động viên Lại Thị Ngọc Ánh (áo đỏ) hát quốc ca trong lễ trao giải. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/TTXVN​)

Sau khi vận động viên Nguyễn Thành Trung giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục châu Á ở nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB4, Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng 100m ếch nam hạng thương tật SB5 (phá kỷ lục đại hội) và Lê Tiến Đạt giành Huy chương Vàng 100m ếch nam hạng thương tật SB6 vào sáng 4/12, trong lượt thi đấu buổi chiều, các vận động viên Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như tiếp tục đem về 2 Huy chương Vàng nữa cho đội tuyển bơi lội Việt Nam ở các nội dung lần lượt là 100m tự do nam hạng thương tật S5 và 100m ếch nữ hạng thương tật SB6 (phá kỷ lục đại hội).

Như vậy, đội tuyển bơi lội Việt Nam là đội có thành tích thi đấu tốt nhất trong ngày 4/12 với 5 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng.

Cũng trong buổi chiều, đã có thêm ba vận động viên nữa giành được Huy chương Vàng cho đội tuyển điền kinh là Cao Ngọc Hùng ở môn ném lao nam hạng thương tật F56/57; Nguyễn Thị Thủy ở đường chạy 200m nữ hạng thương tật T44 và Lê Văn Mạnh ở đường chạy 100m nam hạng thương tật T37.

Trước đó, vào buổi sáng, vận động viên Lại Thị Ngọc Ánh đã giành Huy chương Vàng sau khi phá kỷ lục đại hội ở môn nhảy xa nữ hạng thương tật F44.

Trên bảng tổng sắp huy chương, kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 4 toàn đoàn, sau Thái Lan, Indonesia, và Malaysia (cùng số Huy chương Vàng, song kém Huy chương Bạc).

Theo lịch thi đấu, ngày 5/12, Việt Nam sẽ có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, khi cử tạ, môn thi đấu thế mạnh, bước vào các nội dung thi đấu chung kết.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top