ClockThứ Năm, 10/01/2019 14:26

Công tác dân vận phải làm cho dân tin

TTH.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 10/1.

Sẽ giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Trịnh Văn HùngGóp sức bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dânGiải quyết tốt vấn đề từ cơ sở

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị

Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Quang Minh; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Minh Nhân chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công tác dân vận phải làm cho dân tin; phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Vì vậy, hệ thống chính trị, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp tăng cường quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” cùng đồng nghĩa với việc giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư của Nhân dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…

Năm 2019, công tác dân vận tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình; đổi mới hoạt động các ban, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận…

Bám sát tinh thần đó, công tác dân vận của tỉnh trong năm 2019 được thực hiện với chủ đề: “Thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận” với 9 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Chăm sóc tốt hơn sức khỏe của Nhân dân

Hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức, kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra trong sáng 9/1. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Chăm sóc tốt hơn sức khỏe của Nhân dân
Return to top