ClockThứ Ba, 24/05/2016 06:03

Cựu chiến binh Mỹ ủng hộ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

TTH.VN - Trong cuộc họp báo chung ngày 23/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo, Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Trong một động thái liên quan, nhiều cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam lên tiếng ủng hộ quyết định này, theo AP sáng 24/5.

Bước tiến lớn trong quan hệ Việt - MỹNew York Times "gợi ý" 5 địa danh ông Obama không nên bỏ lỡ khi tới Việt NamChùm ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm lịch sử tại Việt NamAFP: Tổng thống Obama ca ngợi việc "tăng cường quan hệ" Hoa Kỳ - Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay người dân sau khi rời khỏi quán bún chả Hương Liên ở Hà Nội tối 23/5. Ảnh: EPA

Cựu chiến binh Mỹ Ned Foote cho biết, người Mỹ từ lâu đã bình thường quan hệ với Đức và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới II, vì vậy không có lý do để Washington không làm điều tương tự với Việt Nam.

"Chúng tôi đang thực sự hành động có ý nghĩa", Neilen, người đã từng phục vụ trong bộ binh quân đội Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1967-1968 khẳng định.

Theo nhiều cựu chiến binh Mỹ, quyết định của Tổng thống Barack Obama về việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí là một kết quả tự nhiên và hợp lý của các nỗ lực để bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á trở thành đối tác thương mại lớn kể từ khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975 .

Ông Obama tìm cách để tăng cường quan hệ với một đồng minh quan trọng trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ để lại đằng sau những trang lịch sử khó khăn giữa hai cựu thù, để hướng tới một kỷ nguyên mới, theo AP.

"Chiến tranh đã đi qua. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng cây cầu đến với người dân Việt Nam", Bernard Edelman, Phó Giám đốc về các vấn đề chính sách và công việc chính phủ dành cho các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam nói khi so sánh với những nỗ lực của Mỹ sau Thế chiến II để bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản, Đức, Áo và Italy.

Willie Guzman, người phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 1969-1971 nhận định, ông Obama có quyền dỡ bỏ cấm vận, bởi "Việt Nam bây giờ là một đồng minh của chúng tôi".

Lê Thảo (Lược dịch từ AP & Washingtonpost)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CNN: 10 món ăn Việt du khách không nên bỏ qua

Trong tuần này tại thủ đô Hà Nội, không chỉ Tổng thống Mỹ Barack Obama mà đầu bếp nổi tiếng nước Mỹ Anthony Bourdain đã đến thưởng thức bún chả, 1 món ăn đặc trưng của nước ta. Nói về những món ăn đặc trưng khác, tạp chí CNN ngày 24/5 có bài viết giới thiệu 10 món ăn mà du khách quốc tế không nên bỏ qua khi đến Việt Nam.

CNN 10 món ăn Việt du khách không nên bỏ qua
Reuters: Ông Obama vạch ra tầm nhìn cho quan hệ Việt – Mỹ

Theo Reuters ngày hôm nay (24/5), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ vạch ra nhiều kế hoạch để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Việt Nam, sau khi tháo dỡ lệnh cấm vận vũ khí được cho là trở ngại lớn nhất trong quan hệ hai nước.

Reuters Ông Obama vạch ra tầm nhìn cho quan hệ Việt – Mỹ
Return to top