ClockThứ Bảy, 05/01/2019 11:20

Đâm cháu bé 10 tuổi để cướp tài sản

TTH.VN - Đến 10 giờ 30 phút sáng 5/1, Công an huyện Phú Vang tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ giết người cướp của đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1984), trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên (Phú Vang).

Khởi tố, bắt đối tượng có tiền án gây ra nhiều vụ cướp giật tài sảnBắt giữ đối tượng dùng dao cướp tài sản

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/1, nhận được thông tin từ gia đình ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước nằm trên QL 49B đoạn qua thôn Kế Sung Thượng (Phú Diên) khai báo, có một đối tượng lạ mặt giả vào nhà ông cầm đồ, đâm con gái 10 tuổi của ông để cướp điện thoại hiệu Nokia màu đen cùng sợi dây chuyền vàng 18K rồi bỏ trốn.

Nạn nhân là bé Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 2009) bị đâm 2 nhát vào bụng được người thân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 

Công an xã Phú Diên và Công an huyện Phú Vang cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Tại hiện trường có nhiều vết máu để lại và một con dao Thái.

Qua trích xuất camera an ninh lắp đặt dọc QL 49B qua xã Phú Diên, đến 22 giờ ngày 4/1, Công an huyện Phú Vang, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã tiến hành bắt giữ Việt ngay tại nhà. Hiện, cháu Tr vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai mô hình điểm nông dân phân loại thu gom vận chuyển rác thải

Ngày 29/1, tại xã Phú Diên (Phú Vang), Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn” năm 2024. Tham dự hội nghị có các ông: Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Văn Thiện – Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn - TW Hội Nông dân Việt Nam.

Triển khai mô hình điểm nông dân phân loại thu gom vận chuyển rác thải
Khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống

Mưa cường suất lớn, kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở một số tuyến giao thông, vùng ven sông, biển ở các địa phương. Công tác khắc phục đang được tích cực triển khai ở các địa phương.

Khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống
Return to top