ClockChủ Nhật, 04/09/2016 06:35

Hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam

TTH.VN - Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ VII (3/9/2010 - 3/9/2016), tối 3/9, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức chương trình ca nhạc “Giai điệu tình yêu”.

Trong không gian ấm cúng của quán Cafe Đất (đường Nguyễn Công Trứ, TP. Huế), chương trình gửi đến người nghe 13 tiết mục, chủ yếu là những sáng tác mới của các hội viên Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế trong năm 2015 và 2016, như: Quê em huyền thoại (Nguyễn Việt), Hạt bụi du ca (Trương Pháp), Tháp chàm làng biển (Ngọc Ánh), Nhớ mưa Huế (Đoàn Lan Hương), Nỗi lòng anh (Việt Hoàng), Đà Lạt nhớ Huế (Đoàn Phương Hải)…

Các ca sĩ hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 

Đây là những sáng tác mới ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất quê hương Thừa Thiên Huế và những vùng đất mà các nhạc sĩ đã đi qua, cũng như thể hiện tình yêu, nỗi niềm sâu lắng của chính tác giả. Qua tiếng hát của các ca sĩ: Phan Thu, Hữu Quang, Kim Nhung, Hồng Vân, Mai Lê… những nỗi niềm chất chứa trong từng lời ca vang lên dìu dặt, làm xao xuyến trái tim của bao khán giả.

Trang Hiền 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top