Thể thao trong nước

Khởi tranh giải bóng chuyền cán bộ, viên chức, lao động ĐH Huế

ClockThứ Sáu, 09/11/2018 20:56
TTH.VN - Tối 9/11, tại nhà thi đấu khoa Giáo dục Thể chất, giải bóng chuyền cán bộ, viên chức, lao động Đại học (ĐH) Huế lần thứ IX – năm 2018 chính thức khởi tranh.

Bế mạc giải bóng chuyền Hội thể thao ĐH và chuyên nghiệpKhởi tranh giải bóng chuyền sinh viên ĐHSP Huế

Trận đấu giữa đội bóng chuyền nữ Trường ĐH Sư phạm (đỏ) và Trường ĐH Y dược

Giải thu hút 12 đội bóng chuyền nam và 6 đội bóng chuyền nữ đến từ 12 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐH Huế.

Ở nội dung nam, các đội được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn, chọn mỗi bảng hai đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết. Ở nội dung nữ, các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn mỗi bảng hai đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết.

Theo ban tổ chức, để chuẩn bị cho giải, thời gian qua các công đoàn cơ sở đã thành lập các đội bóng chuyền và tiến hành tập luyện sôi nổi, vì thế hứa hẹn sẽ đem lại cho giải nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn.

Khen thưởng đoàn vận động viên đạt thành tích tại giải bóng bàn "Người giáo viên Nhân dân" năm 2018

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo ĐH Huế và Công đoàn ĐH Huế đã tặng hoa, khen thưởng cho đoàn vận động viên bóng bàn của ĐH Huế tham dự và đạt thành tích cao tại giải bóng bàn “Người giáo viên Nhân dân” năm 2018 tại TP. Đà Nẵng từ ngày 26/10 – 4/11.

Giải bóng chuyền cán bộ, viên chức, lao động Đại học (ĐH) Huế lần thứ IX – năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 16/11.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Return to top