Thể thao trong nước

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

ClockChủ Nhật, 24/03/2024 19:21
TTH.VN - Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Giấc mơ Huế của cung thủ Thanh NhiThanh Nhi và đồng đội vuột mất tấm huy chương lịch sử môn bắn cung tại ASIAD 19

 Thanh Nhi là niềm hy vọng vàng của bắn cung chủ nhà Thừa Thiên Huế

Ngày 25/3, giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 sẽ khởi tranh ở Thừa Thiên Huế và kết thúc ngày 4/4. Giải đấu lần này quy tụ 193 VĐV đến từ 18 đoàn trong cả nước; gồm: An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Các CĐV tranh tài ở 36 bộ huy chương dành cho cung 1 dây và cung 3 dây với các nội dung gồm: Toàn năng (50m x 2 và 70m x 2); 30m, 50m, 60m, 70m và 90m; đấu loại cá nhân; đôi nam, đôi nữ, đôi nam- nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam- nữ.

Đoàn chủ nhà Thừa Thiên Huế tham dự với 10 VĐV (3 nam, 7 nữ) và tham dự ở nội dung cung 1 dây. Trong đó, chủ lực là Nguyễn Thanh Nhi và các nội dung đồng đội. Các cung thủ trẻ đều được tạo điều kiện tham dự nhằm tích lũy kinh nghiệm, cọ xát ở đấu trường lớn.

HLV trưởng bộ môn bắn cung của tỉnh Lại Đăng Quang cho biết: “Đội đăt mục tiêu giành 1 HCV ở giải đấu lần này”. Đây được xem là mục tiêu phù hợp trong bối cảnh hiên tại. Tại giải Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2023, bắn cung Thừa Thiên Huế giành 3 HCĐ. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt, sức cạnh tranh cao, nhiều đơn vị đầu tư lớn.

Đặc biệt, đoàn Hà Nội đang có dàn VĐV chủ lực, đồng đều và giữ phong độ cao. Ngoài Đỗ Thị Ánh Nguyệt, cung thủ giàu kinh nghiệm Lộc Thị Đào cũng đã trở lại. Những gương mặt trẻ như Trà My hay Triệu Huỳnh Điệp có sự thăng tiến trong thời gian qua. Ông Quang nhận định: “Hà Nội là đối thủ mạnh và thách thức lớn mọi đối thủ tại giải đấu lần này”.

Bắn cung là bộ môn có sự phát triển vượt bậc trong những năm qua. Thanh Nhi đã gặt hái nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế và trong nước. Nữ cung thủ xinh đẹp này sẽ là điểm tựa, niềm hy vọng bắn cung tỉnh nhà để hoàn thành mục tiêu tại giải đấu năm nay.

KHÁNH TRẦN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top