ClockThứ Năm, 27/09/2018 16:47

Lừa hơn 3,7 tỷ đồng, “lãnh” 14 năm tù

TTH.VN - Ngày 27/9 TAND tỉnh tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Trịnh Thị Bích Trâm (sinh năm 1977, trú tại phường Kim Long, TP.Huế) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Dính” vào tín dụng đen, giáo viên trở thành tội phạm lừa đảoMạo danh lực lượng vũ trang để lừa đảoGiả danh công ty du lịch để lừa đảo“Nữ quái” siêu lừa sa lưới

Bị cáo Trịnh Thị Bích Trâm tại phiên tòa

Do không có khả năng chi trả những khoản nợ đã vay để  “vung tay quá trán” trong việc tiêu xài, ăn chơi, Trâm (thợ làm tóc) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ và trả lãi xoay vòng cho những “chủ nợ” và tiêu xài cá nhân.

Bạn bè, hang xóm, người quen tin lời nói dối của Trâm, vay tiền để cho người khác vay lại với lãi suất cao, hưởng chênh lệch và kinh doanh áo quần, đã “sa bẫy”, đưa tiền cho bị cáo ban đầu, Trâm trả lãi đầy đủ, trả một phần tiền gốc và tặng nhiều quà khiến các bị hại càng tin tưởng, cho Trâm vay với số tiền lớn hơn.

Với thủ đoạn nêu trên, Trâm chiếm đoạt của 6 bị hại, tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bài học đắt giá

Mới cưới được 20 ngày thì vợ “té ngửa” trước sự việc chồng bị bắt, sau đó bị tòa án phạt 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chồng ở tù được 3 năm thì vợ “đứng” nguyên đơn xin ly hôn. Hôm xét xử, tòa án ra lệnh trích xuất bị đơn (người chồng) từ Trại giam Bình Điền về tham gia tố tụng...

Bài học đắt giá
Return to top