ClockThứ Tư, 29/06/2016 14:46

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016- 2021

TTH.VN - 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VI tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016- 2021 vào sáng 29/6.

HĐND tỉnh khoá VII tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trường Lưu cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND tỉnh. “Đây là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và Nhân dân tỉnh giao phó”- ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Thanh Hà (thứ 4 từ phải) tặng hoa chức mừng Thường trực HĐND tỉnh khoá VII. Ảnh: Võ Nhân

Tập thể Thường trực, các Ban HĐND và cá nhân ông Lê Trường Lưu hứa nguyện đem hết sức mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân. Mỗi vị đại biểu trong Thường trực trên cương vị công tác của mình sẽ kế thừa và huy những thành quả, kinh nghiệm của những khoá trước, nỗ lực phấn đấu cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm trước Nhân dân, tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh trên tất cả mọi lĩnh vực theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương , Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015…

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan nỗ lực khắc phục khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó để HĐND tỉnh ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh: Võ Nhân

HĐND tỉnh đã bầu ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Nguyễn Thị Ái Vân, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII; đồng thời, bầu các chức danh trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh và Chánh văn phòng UBND tỉnh khoá VII. Theo đó, ông Hồ Văn Hải, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Hoàng Khánh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; đồng thời, bầu các ông: Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Dung, Đinh Khắc Đính và Nguyễn Văn Phương tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh cũng bầu Ủy viên UBND tỉnh gồm 20 thành viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh gồm 21 thành viên.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu (thứ 4 từ trái) tặng hoa chúc mừng Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh: Võ Nhân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh: Tập thể UBND tỉnh sẽ tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, đó là nâng cao chất lượng nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan hành pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

“Để xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu và Nhân dân toàn tỉnh, tập thể UBND tỉnh sẽ nỗ lực cố gắng ở mức cao nhất; tiên phong, gương mẫu, tận tụy trong công việc; tăng cường công tác cơ sở, sâu sát gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc để kịp thời xử lý, giải quyết; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân giao phó”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng từng chuyên đề để thu ngân sách đạt kết quả tốt

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của Cục Thuế diễn ra chiều 27/2, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, dù ngành thuế đã có nhiều cố gắng song vẫn còn một số nguồn thu chưa đạt, tình trạng thất thu thuế vẫn còn.

Xây dựng từng chuyên đề để thu ngân sách đạt kết quả tốt
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc Tết Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh

Sáng 5/2, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tỉnh do ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Cùng đi có các vị trong Ban Thường vụ, đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc Tết Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh
Return to top