ClockChủ Nhật, 23/04/2017 21:24

Phát động Tháng Công nhân 2017

TTH - * Ký kết chương trình phúc lợi cho người lao động

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (giữa) và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh thăm KCN Phong Điền

Chiều 23/4, tại khu công nghiệp (KCN) Phong Điền, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017. Đến dự về phía Trung ương có: ông Bùi Văn Cường, UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức trao tặng 25 suất quà “Mái ấm công đoàn” cho 25 đoàn viên, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng; tặng 20 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 20 cháu là con của công nhân lao động ở KCN Phong Điền; tổ chức các trò chơi dân gian, Chương trình “Công nhân tìm hiểu pháp luật lao động và Công đoàn”, tư vấn sức khỏe, thi nấu ăn với chủ đề “Bữa ăn cơm ca công nhân”. Sau lễ phát động, lãnh đạo trung ương và địa phương đã tham quan, khảo sát nhà ở miễn phí cho công nhân của Công ty SCAVI.

* Sáng 23/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 29 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Tại lễ ký kết, theo nội dung của thỏa thuận hợp tác, 29 doanh nghiệp cam kết sẽ giảm từ 5 đến 25% giá niêm yết cho các đoàn viên công đoàn có thẻ khi mua sắm sản phẩm tại các đại lý, cửa hàng của doanh nghiệp. Cũng tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nghiệp tỉnh, triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: HÀO VŨ

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top