ClockThứ Hai, 03/10/2016 05:26
THI CÔNG ĐƯỜNG LA SƠN - NAM ĐÔNG VÀ LA SƠN - TÚY LOAN:

Phớt lờ các quy định an toàn

TTH - Trên địa bàn huyện Nam Đông đang triển khai hai dự án đường La Sơn - Nam Đông và đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, biến nơi đây thành một “đại công trường”.

Người dân bức xúc

Từ xã Hương Phú, ngay đầu tuyến dẫn vào thị trấn Khe Tre, rồi lên địa bàn xã Thượng Lộ, Hương Hữu, ghi nhận của phóng viên, nhiều nơi nền đường đang trải thảm nhựa, thì phía bên cạnh xe tải trọng lớn chở đất không che chắn bạt, gây rơi vãi trên đường. Nhiều xe ô tô của Tập đoàn Sơn Hải chở đất từ công trường đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đến các bãi thải ở xã Hương Hữu để đổ, phóng với tốc độ cao, bùn tung tóe hai bên đường.

Các phương tiện chở đất không phủ bạt

Ông Nguyễn Văn Chung - một người dân bức xúc: “Biết là dự án lớn, mang lại lợi ích cho dân, bà con ở đây hết sức thông cảm. Nhưng đơn vị thi công làm quá ẩu, không đảm bảo an toàn cho người dân khi thi công, mùa nắng thì bụi bay mịt mù, sau trận lụt vừa qua, đường bùn đất nhão nhoẹt, xe chạy tốc độ cao nên rất nguy hiểm”.

Công trình đường La Sơn- Nam Đông có 3 đơn vị trúng thầu gồm Công ty CP Thành Đạt, Công ty TNHH Mạnh Linh và Công ty Sao Á, hiện đang tổ chức thi công mở rộng dựa trên nền đường cũ Tỉnh lộ 14 B. Tại thị trấn Khe Tre, hai bên Tỉnh lộ 14B cũng được đào sâu, nhưng đơn vị thi công không bố trí rào chắn. Sau trận lụt vừa qua, nước đọng lại các hố lớn, sâu, nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện tham gia giao thông.

Tại công trường đi qua thôn Cha Moong (xã Thượng Lộ), đơn vị thi công là Công ty TNHH Mạnh Linh đã tiến hành đào đường, tạo ra nhiều hố sâu gần 2 m, rộng trên 20m2, nhưng không có bất kỳ rào chắn hay hệ thống cảnh báo nào. Do đoạn đường này đã đào hai bên, các phương tiện phục vụ công trình hoạt động liên tục nên rất nguy hiểm cho người dân.

Một chủ quán cà phê cho biết: “Đơn vị thi công đào hố cả tháng nay rồi nhưng chưa thấy lấp đất, trả lại mặt bằng. Do hố sâu, mùa này ở Nam Đông chiều thường hay mưa, sau trận lụt vừa rồi, đọng nước, rất nguy hiểm cho người qua đường”.

Bão số 4 và trận mưa lớn vừa qua gây nhiều điểm sạt lở lớn tại các tuyến đường đi qua thị trấn Khe Tre và các xã Hương Phú, Hương Lộc làm bồi lấp các cống ngầm, cầu, đường; một số tuyến đường nội thị, nhiều nhà dân bị bùn đất trôi vào nhà. Chính quyền địa phương cùng các đơn vị thi công đã khắc phục tình trạng sạt lở trên.

Sớm chấn chỉnh

UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải (GTVT), tiến hành kiểm tra, giám sát; buộc đơn vị thi công tưới nước hàng ngày khi trời nắng để hạn chế bụi và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn khi thi công.

Thi công thiếu rào chắn tại dự án La Sơn- Nam Đông

Ông Lê Văn Hoa, Giám đốc Cty CP Thành Đạt cho biết, đơn vị đảm nhiệm gói thầu số 18 qua địa bàn thị trấn Khe Tre. Do yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công ở những vị trí đã thông tuyến, mặt bằng sạch, nên đơn vị huy động nhiều phương tiện tập trung thi công trên tuyến đường này.

Khi chúng tôi phản ánh thực trạng tại xã Thượng Lộ, ông Trương Xuân Đức, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Linh khẳng định, sẽ yêu cầu đơn vị thi công trực tiếp khu vực trên bổ sung rào chắn, hút nước tránh nguy hiểm cho người đi đường.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông (Sở GTVT), đơn vị chủ đầu tư dự án đường La Sơn - Nam Đông cho biết vừa qua, lãnh đạo Sở GTVT đã kiểm tra việc đảm bảo an toàn thi công tại tuyến đường La Sơn - Nam Đông. Ban cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị thi công chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Trung tá Phan Gia Năm, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nam Đông khẳng định, thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tích cực phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông  để kiểm tra, xử phạt, đảm bảo ATGT trên tuyến.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu vừa có buổi làm việc với các ban, ngành và UBND huyện Nam Đông về dự án đường La Sơn- Nam Đông. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo BQL dự án đường La Sơn - Nam Đông thường xuyên giao ban, yêu cầu các nhà thầu cam kết tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo an toàn; có chế tài xử lý đối với các nhà thầu không bảo đảm tiến độ. 

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top