ClockThứ Sáu, 15/06/2018 08:38

Thủ tướng tiếp doanh nghiệp New Zealand dự định đầu tư vào Việt Nam

TTH.VN - Chiều 14/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Mathew Mowbay, Chủ tịch Tập đoàn Zuru (New Zealand), tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn thứ 13 trên thế giới đang có ý định đầu tư vào Việt Nam.

Học bổng Chính phủ New Zealand năm 2019 chính thức "mở cửa" đón ứng viên ViệtNew Zealand sẽ cấm người nước ngoài mua nhà từ đầu năm 2018New Zealand: Bão lớn gây mất điện, làm gián đoạn nhiều chuyến bayNew Zealand cam kết hỗ trợ 1 triệu USD làm sạch bom mìn ở ColombiaNew Zealand lạc quan có thể khôi phục hiệp định TPP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mathew Mowbay, Chủ tịch Tập đoàn Zuru

Lãnh đạo Tập đoàn đã trình bày ý tưởng, dự định đầu tư của mình vào lĩnh vực xây dựng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Ông Mathew Mowbay cũng khẳng định việc ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo chất lượng cao hơn, chi phí rẻ hơn. Ông bày tỏ mong muốn tạo ra một trung tâm công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

Cho biết lý do chọn Việt Nam là dân số trẻ, nguồn nhân lực tài năng và có nhiều tiềm năng phát triển, Chủ tịch Tập đoàn Zuru nhấn mạnh quyết tâm biến ý tưởng của mình thành hiện thực ở Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Zuru và tin rằng ý tưởng này, với việc áp dụng công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường, sẽ thành công ở Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ sẽ tạo mọi điều kiện cho Tập đoàn đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam và nếu có vấn đề gì vướng mắc, Thủ tướng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thủ tướng cho biết, vào được thị trường Việt Nam với số dân khoảng 100 triệu người, Tập đoàn còn có thể tiếp cận thị trường rộng lớn hơn khi Việt Nam đã và đang tham gia nhiều FTA (Hiệp định Thương mại Tự do).

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Return to top