ClockThứ Tư, 31/08/2016 10:15

Tích cực chuẩn bị nội dung cho phiên họp Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga

TTH.VN - Chiều 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao hoạt động của Đại sứ Konstantin Vnukov, cũng như Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trong việc triển khai những thoả thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Chính phủ và nhân dân các nước Liên Xô cũ, trong đó có Liên bang Nga trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc. Hiện nay, mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tích cực, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Cụ thể, quan hệ chính trị không ngừng được nâng cao, thể hiện không chỉ qua các chuyến thăm thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, mà còn qua sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đạt 1,3 tỷ USD, tăng 40% trong 6 tháng đầu năm nay.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu đã được tất cả các nước thành viên phê chuẩn, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm nay. Với Hiệp định này, không gian hợp tác giữa Việt Nam-Liên bang Nga và các nước tham gia sẽ được mở rộng một cách đáng kể.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho khoá họp lần thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Theo Phó Thủ tướng, đây là phiên họp có ý nghĩa quan trọng để hai bên rà soát, kiểm điểm lại những công việc đã làm được, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên cũng sẽ trao đổi các giải pháp để triển khai hiệu quả FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu ngay khi Hiệp định này có hiệu lực.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để chuẩn bị thật tốt cho khoá họp quan trọng này.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov hoàn toàn nhất trí với những ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết, tuy Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu chưa chính thức có hiệu lực, nhưng đây sẽ là khuôn khổ hợp tác đặc biệt quan trọng với tất cả các nước thành viên. Dự kiến sau khi Hiệp định chính thức có hiệu lực, kim ngạch thương mại giữa các thành viên sẽ có sự tăng trưởng rất ấn tượng.

Đại sứ Konstantin Vnukov cũng cho biết, Chính phủ Nga đặc biệt quan tâm tới các nội dung của khoá họp thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga. Hiện nay, Chính phủ đang giao các bộ, ngành liên quan tích cực chuẩn bị nội dung cho sự kiện này.

Theo thoả thuận giữa hai nước, khoá họp lần thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật sẽ được tổ chức tại thành phố Saint Petersbour trong tháng 9 tới. Nhân dịp này, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Chính phủ với các doanh nghiệp hai nước.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch của hai phân ban trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng

Trong khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo xung đột toàn cầu thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ là bước đầu tiên còn Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói rằng Moskva buộc phải tăng cường các biện pháp răn đe hạt nhân do chính sách leo thang từ Washington và phương Tây.

Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng
Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Return to top