ClockThứ Tư, 22/02/2017 19:41
THÔNG TIN THÊM SAU VỤ TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT NGHIÊM TRỌNG TẠI LỘC THỦY (PHÚ LỘC):

Tiến hành kéo các toa tàu gặp nạn về Ga Thừa Lưu

TTH.VN - Chiều 22/2, việc vận chuyển những toa tàu SE2 gặp nạn trên địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đã được tiến hành. Những toa tàu này được kéo lên đường ray về Ga Thừa Lưu trước khi đưa vào Đà Nẵng sửa chữa.

Sẽ sớm giải phóng các toa tàu ra khỏi hiện trườngĐang nỗ lực thông tuyến sau vụ lật tàu chở khách tại Phú LộcLật tàu chở khách, ít nhất 3 người chết

Tiến hành cẩu toa tàu

Theo đó, việc “giải phóng” các toa tàu này được tiến hành vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày. Thời điểm này, hệ thống đường sắt đang rảnh, không có tàu nào hoạt động. Kết thúc chiều nay, các đơn vị phối hợp đã kéo thành công được một toa tàu, hiện đang di chuyển về Ga Thừa Lưu.

Trao đổi với Thừa Thiên Huế Online, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết, việc vận chuyển các toa tàu diễn ra khá thuận lợi. Các bộ phận đảm nhận nhiệm vụ này chủ yếu phụ thuộc vào thời gian đường ray rảnh. 

“Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục bắt đầu kéo tiếp 4 toa còn lại. Việc này kéo dài từ nay đến hết ngày chủ nhật. Các toa tàu hỏng kéo về Ga Thừa Lưu sẽ được chuyển vào Đà Nẵng sữa chữa. Có toa sẽ được vận chuyển bằng đường sắt nhưng cũng có toa sẽ chuyển bằng đường bộ”, ông Sơn nói thêm.

Hai cần cẩu chuyên dụng hỗ trợ di chuyển các toa tàu

Cũng theo ông Sơn, để phục vụ việc vận chuyển, di chuyển các toa tàu này, Đường Sắt Việt Nam điều động hai xe cẩu đường sắt chuyên dụng từ Hà Nội và Đà Nẵng đến hiện trường đảm nhận công việc chính.

Tất cả những toa tàu gặp nạn sẽ được đưa về Ga Thừa Lưu rồi tiếp tục vận chuyển vào Đà Nẵng sửa chữa

Trước đó, như Thừa Thiên Huế Online thông tin, vào khoảng 14h30 phút chiều 20/2, tại Km 738+200 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải khiến bảy người thương vong. Vụ tai nạn làm toàn tuyến đường sắt bị gián đoạn gần 20 tiếng. 

Tin: Phan Thành

Ảnh, clip: Nguyễn Văn Phước

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top