ClockThứ Tư, 29/08/2018 11:20

Trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Phú Thượng diễn ra phức tạp

TTH.VN - Sáng 29/8, Công an xã Phú Thượng (Phú Vang) đã phát thông báo cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Bị bắt vì tàng trữ, sử dụng ma túy đáTriệt phá ổ đánh bạc qua mạng gần 100 tỷ đồng

Theo đó, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Phú Thượng diễn ra hết sức phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp xe máy, xe đạp điện và nhiều tài sản có giá trị như máy tính xách tay, tiền, vàng…  

Liên tục thời gian gần đây, tại xã này, các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở của người dân để tìm cách leo lầu đột nhập vào ở, các dãy trọ (nhất là các dãy trọ không có chủ trực tiếp) để trộm cắp tài sản.

Một ngôi nhà ở Phú Thượng mở cửa sổ trên lâu như thế này là điều kiện thuận để kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản 

Những chủ tài sản để xe không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng; ban đêm trước khi đi ngủ không khóa cửa, chốt cửa, nhất là các tầng lầu hoặc có đóng cửa nhưng hệ thống khóa cửa, ô thông gió có khung bảo vệ không chắc chắn (khung bảo vệ được bắt vít vào tắc – kê nên rất dễ mở)… tạo cơ hội cho các đối tượng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, Công an xã Phú Thượng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi đi công chuyện phải để xe máy đúng nơi quy định, nơi có người trông coi, đưa xe vào nhà hoặc để xe những nơi dễ quan sát; khóa càng, khóa cổ cẩn thận. Các nhà dân có tầng lầu không nên chủ quan, nhất là thời gian buổi trưa và chiều tối.

Nhiều người dân cho rằng, hiện trên địa bàn xã Phú Thượng có nhiều đối tượng xăm trổ, có dấu hiệu sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy; nhiều đối tượng đi lang thang; nhiều ổ, nhóm môi giới mại dâm.

Vì vậy, ngoài tinh thần cảnh giác của người dân, thì lực lượng Công an xã cũng phải thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đây là địa bàn giáp ranh với các phường của TP. Huế; tốc độ phát triển đô thị khá cao, nên khá phức tạp về tình an ninh trật tự. Do vậy, lực lượng của Công an xã Phú Thượng được Công an tỉnh và Công an huyện Phú Vang biên chế cán bộ, chiến sĩ chính quy trong ngành công an về phụ trách. 

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Return to top