ClockThứ Sáu, 06/05/2016 08:30

Từ chiếc áo dài

TTH - Sau 9 kỳ Festival Huế, áo dài tiếp tục tạo dấu ấn trong lòng người thưởng ngoạn, cho dù sân khấu của áo dài được đặt ở cung Diên Thọ, cầu Trường Tiền, sân Hàm Nghi hay bia Quốc Học...Đây cũng là một trong số ít chương trình trong tổng số hơn 100 chương trình, hoạt động tại Festival Huế được bán vé nhưng năm nào suất diễn áo dài cũng chật kín khách.

Chính sức hút ấy mà sau mỗi kỳ festival, nhiều người lại tiếc. Là tại sao không tổ chức thường kỳ chương trình thời trang áo dài ở Huế, chẳng hạn vào cuối tuần, để phục vụ du lịch về đêm? Cùng với trình diễn áo dài là mở các dịch vụ liên quan như may áo dài lấy ngay trong ngày, tặng chính khách đến Huế áo dài làm quà…Sức hấp dẫn của chiếc áo dài Huế lớn đến nỗi, trong lần trở về Huế dài ngày cách đây gần hai năm, tại ngôi nhà xưa của gia đình để lại trên đường Bạch Đằng của Huế, T.S Thái Kim Lan đã chia sẻ với chúng tôi về một dự định của bà. Đó là sẽ hình thành một trung tâm văn hóa ở phố cổ Bạch Đằng cho mục đích du lịch. Bà ao ước biến những ngôi nhà cổ còn sót lại ở đây cho thời trang áo dài...

Festival Huế năm nay, một lần nữa, chiếc áo dài lại tạo thêm dấu ấn sâu đậm. Ngoài chương trình thời trang áo dài ở sân bia Quốc Học, một bộ sưu tập áo dài cho cánh mày râu cũng được trình diễn tại đình làng Kim Long. Đặc biệt, lần đầu tiên, một show áo dài đã được trình làng tại Trung tâm văn hóa Phương Nam. Sau 3 đêm diễn miễn phí, mừng hơn khi nhà tổ chức (Công ty CP VKSTAR) sẽ tiếp tục duy trì sản phẩm “Huế áo dài show” hàng ngày vào lúc 19h30 để phục vụ du khách về đêm.

Festival Huế 2016 đã khép lại với nhiều dấu ấn. Một trong những thành công của lễ hội chính là công tác xã hội hóa, được đánh dấu bởi con số vượt trội về kinh phí tài trợ. Một số chương trình văn hóa lớn tại đây được tổ chức qua kênh xã hội hóa. Từ đây, những kỳ vọng mới trong công tác xã hội hóa lễ hội lại được đặt ra, đặc biệt về cơ chế. Có cơ chế để định hướng, kêu gọi, hỗ trợ, nhằm thu hút đầu tư vào những sản phẩm văn hóa du lịch lâu dài, bền vững chứ không chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi của lễ hội.

Ngoài áo dài, vẫn mong muốn nhiều hoạt động khác, đã được khẳng định ưu thế như Đêm Hoàng Cung, Lễ hội diều, Chợ quê ngày hội, Âm sắc Việt… vẫn có thể tổ chức thường xuyên hơn để làm phong phú sản phẩm du lịch Huế. Điều đó đòi hỏi sự liên kết tốt hơn, đặc biệt trên phương diện xã hội hóa để khơi dậy nội lực.

Tiểu Muội

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top