ClockThứ Năm, 20/07/2017 14:11

Tự tin tiến bước

TTH - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH) – hiện đại hóa (HĐH) đất nước” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức, chị Nguyễn Thị Bồng, Phó Chủ tịch (LHPN) xã Hương Lộc (huyện Nam Đông) là cán bộ hội cấp huyện duy nhất vinh dự được nhận giải thưởng "Phụ nữ tự tin tiến bước".

Chị Nguyễn Thị Bồng nhận giải thưởng phụ nữ tự tin tiến bước

Chị Bồng sinh ra trong một gia đình ở vùng cao Nam Đông quanh năm tất bật với ruộng nương. Xong chương trình lớp 9, chị nghỉ học cùng cha mẹ lo việc nhà và làm nông. Ngày lấy chồng, hành trang mang theo ngoài sự đảm đang chị chỉ có hai bàn tay trắng.

Bắt đầu cuộc sống mới, chị Bồng ý thức sâu sắc rằng sẽ còn vất vả nếu sinh nhiều con. Từ suy nghĩ đó, chị sắp xếp cho mình những kế hoạch phù hợp với thực tế để xây dựng một gia đình no ấm, hạnh phúc. Tận dụng khu vườn nhà rộng hơn 2.000m2, chị mạnh dạn chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập. Sau khi tìm hiểu kỹ, chị chọn trồng hoa cúc phục vụ tết, vừa đảm bảo chu toàn việc chăm sóc nhà cửa vừa có khoản thu nhập hàng năm hơn trăm triệu đồng.

Năm 2005, chị Bồng được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã Hương Lộc. Trong vai trò tổ trưởng tổ 3 của thôn 2, chị luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động do các cấp hội tổ chức. Từ kinh nghiệm bản thân, chị chia sẻ, thuyết phục hội viên thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) để tự tin xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, những quan niệm như “đông con hơn đông của”, “trọng nam khinh nữ”… còn nặng trong suy nghĩ của người dân. Trước thực tế đó, chị thường xuyên gặp gỡ, tâm sự với từng hội viên, đưa ra những dẫn chứng cụ thể về những gia đình thành đạt nhờ thực hiện tốt công tác dân số- KHHGĐ. “Mưa dầm thấm đất”, chị em dần dần nhận thấy rõ sự vất vả không chỉ với bản thân mà cả với con cái nếu sinh nhiều con nên đã tự nguyện tham gia sử dụng các biện pháp tránh thai. Chị Bồng cũng từ đó được nhiều chị em tin tưởng và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Lộc vào năm 2011. Nhớ lại ngày nhậm chức, chị Bồng tâm sự: “Để nhận được sự tin tưởng từ mọi người, trước tiên phải tin vào bản thân mình. Từ thực tế bản thân, tôi đã thuyết phục được nhiều chị em hội viên vượt qua khó khăn để thành công trong cuộc sống”.

Không chỉ thực hiện tốt các phong trào, mô hình do cấp trên phát động như: phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, phụ nữ xây dựng đô thị văn minh, chống bạo hành gia đình…, chị Bồng còn tham mưu với cấp trên chủ động tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề với những nội dung hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, thu hút sự tham gia của nhiều hội viên trong việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nuôi dạy con cái và làm giàu chính đáng. Nhờ đó, xã Hương Lộc ngày càng có nhiều chị em làm kinh tế giỏi, điển hình như chị Trần Thị Hằng, sinh năm 1981, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ thành công với mô hình nuôi nhím và gà; chị Lê Thị Thân, sinh năm 1973, cũng có thu nhập cao nhờ thành công với mô hình trang trại gà…

Bà Hồ Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Đông nhận xét: “Chọn hướng đi đúng cùng với bản tính năng động, nhiệt tình…, chị Nguyễn Thị Bồng không chỉ làm thay đổi cuộc sống gia đình, giảm gánh nặng cho bản thân mà còn là tấm gương sáng về sự tự tin, dám nghĩ, dám làm của hội viên Hội LHPN xã Hương Lộc”.

Bài, ảnh: ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang nụ cười tự tin cho trẻ thiệt thòi

Hơn 400 trẻ thiệt thòi ở các cơ sở trợ giúp xã hội có cơ hội kiểm tra, điều trị các bệnh liên quan đến răng miệng. Không chỉ thế, một số bệnh nhi có dị tật ở vùng hàm mặt, tứ chi cũng được lên danh sách tìm kiếm cơ hội phẫu thuật miễn phí…

Mang nụ cười tự tin cho trẻ thiệt thòi
Trao thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư

Chiều 16/1, Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng, Ban nữ công, Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức chương trình trao thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư.

Trao thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư
Tăng tự tin cho sinh viên

Thiếu các kỹ năng mềm, nhất là thiếu tự tin, thiếu khả năng chịu được áp lực là một trong những điểm yếu của sinh viên Đại học Huế.

Tăng tự tin cho sinh viên
Mang lại ánh sáng và tự tin cho bệnh nhi

Hàng nghìn trẻ em bị bệnh về mắt đã được Bệnh viện Mắt Huế điều trị miễn phí hơn 10 năm từ Dự án “Trao ánh sáng - Tặng nụ cười”. Năm nay, đã có 40 bệnh nhi đầu tiên được khám, chữa bệnh và hòa nhập cộng đồng từ dự án ý nghĩa nói trên.

Mang lại ánh sáng và tự tin cho bệnh nhi
Thể thao học sinh tự tin ở sân chơi lớn

Học sinh Thừa Thiên Huế tự hào khi vươn lên xếp hạng tư toàn đoàn môn điền kinh tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2023, vừa được tổ chức vào đầu tháng 6 ở Thừa Thiên Huế.

Thể thao học sinh tự tin ở sân chơi lớn
Return to top