Thể thao trong nước

VĐV Huế nhận Huân chương Lao động & Bằng khen của Đảng và Nhà nước

ClockThứ Sáu, 11/01/2019 06:39
TTH.VN - Chiều 10/1, Trường trung cấp TDTT Huế (Trường) tổng kết nhiệm vụ năm 2018; bàn và triển khai công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã đến dự.

Năm 2018, Trường đã xây dựng, phát triển các CLB TDTT tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, có hơn 30 CLB và có hơn 1.500 học sinh tham gia tập luyện vật, cầu lông, đá cầu, cờ vua, cờ tướng… ở một số địa phương, như: A Lưới, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy…

Về thể thao thành tích cao, có 20 lượt VĐV được phong cấp kiện tướng và dự bị kiện tướng; 47 lượt VĐV được phong cấp I. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, các VĐV của trường đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu về huy chương với 3HCV, 6HCB và 11HCĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chúc mừng VĐV Trần Thị Yến Hoa vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba

Trong năm, các VĐV của Trường đã giành được 349 huy chương các loại, trong đó có 314 huy chương trong nước (80 HCV, 85 HCB, 149 HCĐ) và 35 huy chương quốc tế (18 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ), trong đó có 1 HCĐ môn vật tại ASIAD 2018.

Đáng chú ý, VĐV Trần Thị Yến Hoa (điền kinh) vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; HLV Nguyễn Văn Hiền (HLV đội tuyển Đá cầu Việt Nam) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 29 VĐV của trường được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.

Năm 2019, Trường phấn đấu đạt 350 - 370 huy chương; 2 - 3 VĐV tham dự SEA Games lần thứ 30 tại Philippines, đạt 1-2 huy chương; 20 – 25 VĐV tập trung các đội tuyển quốc gia; 55 – 65 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng, cấp 1 quốc gia; tuyển sinh hệ trung cấp đạt 80% chỉ tiêu được giao.

“Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Trường mong được tăng chỉ tiêu đào tạo VĐV năng khiếu theo lộ trình từ 10 - 15%VĐV/năm; đầu tư phát triển thêm từ 3 - 4 môn thể thao trong hệ thống Olympic có khả năng cạnh tranh huy chương cao trên toàn quốc; được chủ động về ngân sách để tham dự các giải quốc tế; có chính sách tuyển dụng đãi ngộ đối với các VĐV tài năng, có nhiều cống hiến cho thể thao tỉnh nhà sau khi không còn thi đấu”, ông Hồ Đắc Quang – Hiệu trưởng Trường trung cấp TDTT mong mỏi.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top