Thể thao

VTV chính thức có bản quyền AFF Cup 2014

ClockThứ Ba, 28/10/2014 11:41
TTH.VN - Ngày 27/10, đại diện Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận đơn vị này chính thức sở hữu gói bản quyền giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất khu vực là vòng chung kết AFF Cup 2014.

Trước đó, đối tác nắm bản quyền của giải là World Sport Group đã đưa ra mức giá khoảng 1,4 triệu USD cho bản quyền truyền hình AFF Cup 2014 tại Việt Nam. Đây là mức giá khá cao so với kỳ AFF Cup 2012. Ở kỳ AFF Cup cách đây 2 năm, VTV cũng là đài duy nhất của Việt Nam sở hữu gói bản quyền truyền hình với mức giá gần 1 triệu USD.

Với quyết tâm phục vụ đông đảo người hâm mộ, VTV trong những ngày qua đã nỗ lực đàm phán với đối tác để mua được với mức giá hợp lý nhất. Quan điểm của VTV chính là không mua bản quyền AFF Cup 2014 bằng mọi giá, nên rất có thể đơn vị này và đối tác đã thống nhất với nhau mức giá đôi bên cùng có lợi.

 Người hâm mộ Việt Nam có cơ hội xem tất cả các trận ở AFF Cup 2014

AFF Cup 2014 gồm 18 trận đấu (trong đó có 12 trận vòng bảng, 4 trận bán kết lượt đi, lượt về và 2 trận chung kết lượt đi, lượt về) sẽ được phát trực tiếp chủ yếu trên VTV6. Những trận trùng giờ sẽ phát trên VTV2. Về phương thức chia sẻ, VTV cho biết sẵn sàng chia sẻ gói bản quyền này cho các đơn vị truyền hình khác trong cả nước nhưng với điều kiện các đơn vị phải đăng ký với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (Tvad).

Liên quan tới công tác chuẩn bị AFF Cup 2014, giá vé để theo dõi một trận đấu tại vòng bảng của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình lần lượt là 100.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng. Ngoài sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy cũng tổ chức 1 trận cuối vòng bảng (cùng giờ). Giá vé trận đấu này có hai mức giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng.

Tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2014. Theo kế hoạch, chiều ngày 29/10, ĐTVN sẽ đá trận giao hữu đầu tiên với U23 Bahrain. Nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu của các đội và tăng thêm tính hấp dẫn của 2 trận giao hữu mà đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Thống Nhất, ban tổ chức đã quyết định treo thưởng 5.000 USD/trận cho đội giành chiến thắng.

Sau trận gặp U23 Bahrain, ĐTVN sẽ gặp Sinh viên Hàn Quốc sẽ diễn ra hồi 18h ngày 4/11 đều trên sân Thống Nhất. Sau đó, DDTVN sẽ di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục đá giao hữu 2 trận với đội tuyển Palestine (9/11), đội tuyển Malaysia (16/11), trước khi gút danh sách tham dự AFF Cup 2014.

Theo Dân Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top