Thế giới

32 người thiệt mạng do giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ

ClockThứ Bảy, 04/10/2014 20:08
TTH.VN - Theo AFP, một quan chức cho biết ngày 3/10, một vụ giẫm đạp tại một lễ hội tôn giáo nổi tiếng ở miền Đông Ấn Độ đã làm 32 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.


Một phụ nữ được chăm sóc sau vụ giẫm đạp ở Ấn Độ (Nguồn: AFP)

Gupteshwar Pandey, quan chức cảnh sát cấp cao bang Bihar nói: "Chúng tôi có thông tin rằng 32 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do bị giẫm đạp. Hàng chục người bị thương nặng".

Theo các quan chức, hàng nghìn người đã tụ tập để mừng lễ Dussehra tại bãi đất ở thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar khi vụ hỗn loạn xảy ra. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp, vốn xuất hiện khi đám đông rời nơi tổ chức lễ hội sau khi xem những hình nộm khổng lồ của quỷ vương Ravana của đạo Hindu bị đốt cháy trong lễ hội này.

Ấn Độ thường xảy ra những vụ giẫm đạp gây chết người tại các lễ hội tôn giáo do có quá nhiều người tập trung tại một địa điểm, trong khi công tác y tế không được chú trọng.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top