Thế giới

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ lên đến mức “đáng báo động”

ClockThứ Năm, 25/04/2024 11:34
TTH.VN - Theo một báo cáo vừa được công bố sáng nay (25/4) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chi nhánh châu Âu, việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên đã lên đến mức “đáng báo động”. Từ đó, báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị về các biện pháp hạn chế.

Hội nghị kiểm soát thuốc lá toàn cầu nỗ lực ngăn chặn giới trẻ nghiện thuốc láMỹ cảnh báo y tế với hơn 2,5 triệu học sinh hút thuốc lá điện tửHơn 80 người Ấn Độ chết vì uống rượu lậuWHO: Người Nga uống rượu ít hơn và sống lâu hơn

 Hút thuốc lá gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Ảnh  minh họa: Getty Images 

Dữ liệu khảo sát từ 280.000 thanh niên ở độ tuổi 11, 13 và 15 tại châu Âu, Trung Á và Canada đã cho thấy một “bức tranh đáng lo ngại” về việc sử dụng chất gây nghiện trong giới trẻ, WHO nêu rõ và nhấn mạnh “hậu quả lâu dài của những xu hướng này là rất nghiêm trọng và các nhà hoạch định chính sách không thể bỏ qua những phát hiện đáng báo động này”.

Báo cáo cho thấy 57% thanh niên 15 tuổi đã uống rượu ít nhất một lần, trong đó tỷ lệ uống rượu của nữ là 59%, so với 56% ở nam. WHO lưu ý rằng việc uống rượu nói chung đã giảm ở trẻ em trai trong khi lại tăng lên ở trẻ em gái . Với mức độ sử dụng rượu được định nghĩa là đã uống rượu ít nhất một lần trong 30 ngày qua, tỷ lệ này ở bé trai 11 tuổi là 8%, so với 5% ở bé gái. Nhưng ở tuổi 15, các trẻ em gái đã vượt qua các trẻ em trai, với 38% trẻ em gái cho biết đã say rượu ít nhất một lần trong 30 ngày qua, trong khi chỉ có 36% tré em trai có hành vi này.

WHO tại châu Âu – nơi tập hợp 53 quốc gia, cho biết “những phát hiện này nêu bật mức độ sẵn có và bình thường hóa của rượu và cho thấy nhu cầu cấp thiết về các biện pháp chính sách tốt hơn để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi tác hại do rượu gây ra”. Ngoài ra, 9% thanh thiếu niên cho biết đã từng “say rượu nặng” – tức đã say ít nhất hai lần. WHO cho biết, tỷ lệ này tăng từ 5% ở trẻ 13 tuổi lên 20% ở trẻ 15 tuổi, “chứng tỏ xu hướng lạm dụng rượu ngày càng gia tăng trong giới trẻ”.

Hậu quả nghiêm trọng

Báo cáo cũng đề cập đến tình hình đáng lo ngại khi việc sử dụng thuốc lá điện tử - thường được gọi là vape - ngày càng tăng trong thanh thiếu niên.

Trong khi việc hút thuốc đang giảm, với 13% trẻ em từ 11 - 15 tuổi đã hút thuốc vào năm 2022, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với 4 năm trước đó, báo cáo lưu ý rằng nhiều người trong số này đã sử dụng thuốc lá điện tử - loại thuốc đã được thanh thiếu niên ở một số quốc gia sử dụng nhiều hơn cả thuốc lá điếu truyền thống. Khoảng 32% thanh niên 15 tuổi đã sử dụng thuốc lá điện tử và 20% cho biết đã hút loại thuốc lá này trong 30 ngày qua.

Trong một tuyên bố, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cảnh báo “việc sử dụng rộng rãi các chất có hại ở trẻ em tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Âu - và xa hơn nữa - là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng”.

Trước bối cảnh đó, ông Kluge kêu gọi các biện pháp nhằm siết chặt thuốc lá điện tử, như tăng thuế, hạn chế về tính sẵn có và quảng cáo, cũng như lệnh cấm các chất tạo hương liệu trong thước lá điện tử. “Việc thực hiện các hành vi có nguy cơ cao trong những năm ở độ tuổi thanh thiếu niên có thể hình thành hành vi của người trưởng thành, trong đó việc sử dụng chất kích thích khi còn nhỏ có liên quan đến nguy cơ nghiện cao hơn… Hậu quả là chính bản thân họ và xã hội phải trả những cái giá rất đắt”, báo cáo nêu rõ.

Trong khi đó, việc sử dụng cần sa đã giảm nhẹ với 12% thanh niên 15 tuổi đã từng sử dụng loại chất gây nghiện này, giảm 4% trong nhiều năm qua. Cuộc khảo sát HBSC (Hành vi sức khỏe ở trẻ em trong độ tuổi đi học) được WHO tiến hành 4 năm/lần, đánh giá hành vi sức khỏe của trẻ em ở độ tuổi 11, 13 và 15 tuổi, trong đó bao gồm một phần về tình hình sử dụng chất gây nghiện.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CA TỬ VONG ĐẦU TIÊN Ở NGƯỜI VÌ CÚM GIA CẦM H5N2:
WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ

Hãng Thông tấn AFP ngày 7/6 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ, sau khi một người đàn ông tử vong vì cúm gia cầm ở Mexico, trường hợp người đầu tiên được xác nhận nhiễm chủng cúm gia cầm H5N2.

WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ
NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 2024 (31/5):
WHO kêu gọi bảo vệ giới trẻ

Từ năm 1987, ngày 31/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá, nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu đến đại dịch thuốc lá, cũng như đến tình trạng tử vong và bệnh tật cho hút thuốc gây ra.

WHO kêu gọi bảo vệ giới trẻ
Hình phạt cho 29 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 28/5 Tòa án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo là thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ, thời điểm phạm tội có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi, bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Hình phạt cho 29 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng
Tổ chức Y tế thế giới (WHO):
Cần khẩn trương nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với NTD và sốt rét

Nhóm đặc nhiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về biến đổi khí hậu, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD) và sốt rét vừa hợp tác với Diễn đàn Reaching the Last Mile (RLM) công bố một đánh giá trên hơn 42.690 nghiên cứu cho thấy, vẫn chưa có sự hiểu biết đầy đủ về tác động thực tế và tiềm ẩn của những thay đổi của các hình thái khí hậu đối với bệnh sốt rét và NTD.

Cần khẩn trương nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với NTD và sốt rét
Return to top