ClockThứ Ba, 17/04/2018 07:00

ASEAN cần nỗ lực giải quyết các thách thức về an ninh

TTH.VN - Trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn Putrajaya lần thứ 5, diễn ra tại Malaysia vào ngày 16-17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hành động nhằm giải quyết các thách thức đang còn tồn tại trong khu vực.

ASEAN hướng đến thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp QuốcASEAN-EU thúc đẩy hợp tác an ninh truyền thống và phi truyền thốngASEAN trong kỳ vọng của thế giớiTrung tâm ASEAN-Nhật Bản xúc tiến thương mại dịch vụ du lịch ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng  phát biểu tại diễn đàn Putrajaya lần thứ 5. Ảnh: CNA

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ng Eng Hen khẳng định: Xu hướng chính trị đang ngày càng phức tạp trên toàn thế giới sẽ tác động mạnh mẽ đến châu Á trong cả lĩnh vực kinh tế và hệ thống chiến lược.

Do đó, các diễn đàn như Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để giải quyết các điểm yếu về “cơ cấu” trong hệ thống cấu trúc an ninh khu vực. Đặc biệt, ADMM+ là nền tảng quốc phòng và an ninh quan trọng nhất của ASEAN, nên các cấp lãnh đạo cần nỗ lực gấp đôi để tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy khả năng giải quyết các vấn đề liên quan một cách thành công nhất.

Ngoài ra, các nước thành viên ASEAN cũng phải tiếp tục hợp tác thắt chặt an ninh để bảo sự ổn định và tiến bộ của khu vực trong bối cảnh các nguy cơ ngày càng gia tăng ở châu Á bao gồm: khủng bố và sự bất ổn ở bán đảo Triều Tiên...

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top