ClockThứ Tư, 10/10/2018 19:38

Bị bắt sau 17 lần đột nhập trộm tài sản

TTH.VN - Đó là đối tượng Trần Duy Tùng (sinh năm 1992), trú tại thôn Thanh Thủy, xã Thủy Thanh (Hương Thủy) - Công an thị xã Hương Thủy đã cho biết như vậy vào chiều 10/10.

3 tiền sự vẫn liên tiếp trộm cắp tài sản vì "đói" ma túyBắt khẩn cấp đối tượng leo lầu trộm cắp tài sảnBắt hai đối tượng trộm tài sản

Đối tượng Tùng bị bắt sau 17 lần đột nhập nhà dân để trộm 

“Bắt được Tùng, ngoài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi còn phải nhờ vào tinh thần cảnh giác của người dân”, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy khẳng định.

Trước đó, đêm 9/10, Tùng liên tiếp đột nhập vào 3 nhà người dân ở phường Thủy Phương và Thủy Lương (Hương Thủy) trộm cắp tài sản. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội ở nhà thứ 3 thì, Tùng bị chủ nhà phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an bước đầu Tùng khai nhận, số tài sản trộm cắp được y đã đưa cho nhiều đối tượng khác đem bán lấy tiền rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo động tình trạng trộm ở chung cư

Một đường dây trộm mô tô tại các chung cư (CC) đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế triệt xóa. Các đối tượng thực hiện hành vi này đều đang trong lứa tuổi thanh, thiếu niên (TTN). Đây là vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện nay và việc quản lý an ninh tại các CC cũng cần phải chặt chẽ hơn.

Báo động tình trạng trộm ở chung cư
Trộm cổ vật, hai đối tượng lĩnh án

Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Hòa (SN 1990), Nguyễn Quang Trung (SN 1991, cùng trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trộm cổ vật, hai đối tượng lĩnh án
Xử phạt vi phạm hành chính đối tượng đăng thông tin sai sự thật

Ngày 11/9, Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an TX. Hương Thủy cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với ông N.Q.T. về hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”

Xử phạt vi phạm hành chính đối tượng đăng thông tin sai sự thật
Return to top