ClockThứ Năm, 14/03/2019 14:22

Cần mẫn làm dân vận

TTH - “Người ta thường hay than làm dân vận khó lắm, nhưng theo tôi cái khó là khó ở bản thân mình. Nếu thật sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc, đến một lần không gặp người dân, thì đến lần thứ 2, lần thứ 3 đến khi thành công mới thôi”. Đó vừa là chia sẻ vừa là bí quyết của ông Hồ Đình Ghi, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 (phường Thuận Hòa, TP. Huế)

Lương y Lê Hữu Mạch và tiệm thuốc Đồng Cát

Ông Hồ Đình Ghi (bên trái) hội ý, trao đổi công việc cùng cán bộ Mặt trận phường Thuận Hòa

Tôi gặp ông Ghi trong một lần đến tìm hiểu về tình hình triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại tổ dân phố 6, phường Thuận Hòa. Ấn tượng đầu tiên về ông là phong thái điềm đạm và cách nói chuyện chân tình. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phường Thuận Hòa, đó là phương pháp tiếp cận và thuyết phục người dân đặc biệt hiệu quả ở ông Ghi.

Mạnh dạn đổi mới

Nói về “cơ duyên” đến với công việc thường được ví như “vác tù và hàng tổng”, ông Ghi nửa đùa nửa thật: “Do Chi bộ trực tiếp chỉ định nên tôi đành vui vẻ nhận nhiệm vụ”. Chuyện đó là thật, nhưng chỉ khác là tâm thế, trách nhiệm của ông khi đảm nhận công việc này.

Theo lời ông Ghi, năm 2014, sau thời gian công tác tại Thành ủy Huế ông nghỉ chế độ. Về sinh hoạt tại địa phương, nhiều người đề nghị ông tham gia công tác Mặt trận nhưng ông đắn đo mãi do chuyện gia đình.

“Bố mẹ tôi tuổi đều đã ngoài 90 nên đi đứng bất tiện. Con cái đi làm ăn xa nhờ trông cháu nhỏ, cộng thêm công việc Trưởng đoàn Hội thẩm tại Toà án Nhân dân thành phố nên chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ, tôi vẫn xin nhận nhiệm vụ vận động bà con xung quanh nhưng khó lòng đảm đương vị trí Trưởng ban Công tác Mặt trận”, ông Ghi bộc bạch.

Đến đầu năm 2017, khi tổ dân phố 12 và 13 sáp nhập thành tổ dân phố 6, ông Ghi được chi bộ trực tiếp chỉ định giao nhiệm vụ đảm đương vị trí Trưởng ban Công tác Mặt trận. Nhận nhiệm vụ mới, ông luôn trăn trở tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Nhận thấy trước đây các thành viên của Ban Công tác Mặt trận chưa thật sự nhiệt tình với công việc nên bước đầu ông mạnh dạn đề xuất kiện toàn nhân sự.

Ông tiếp tục đề xuất chia địa bàn tổ dân phố thành 6 cụm dân cư, mỗi cụm từ 30 - 60 hộ và giao từng thành viên Ban Công tác Mặt trận đảm nhận, có trách nhiệm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân và tham gia triển khai các cuộc vận động tại mỗi cụm. Mỗi tháng, ban đều tiến hành hội ý, chỉ ra các ưu, khuyết điểm tại từng cụm để khắc phục trong thời gian tới.

Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 cũng luôn chủ động phối hợp với tổ trưởng dân phố và trưởng các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Quy định số 01 của Ban Dân vận Thành ủy Huế về phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng đô thị văn minh”.

Kiên trì, gần gũi, thân thiện

Chia sẻ về bí quyết trong công tác dân vận, ông Ghi nhấn mạnh: “Công tác vận động quần chúng cần xuất phát từ mục đích đúng đắn, hợp tình, hợp lý thì người dân mới dễ dàng đồng thuận, đó cũng là điều kiện tiên quyết. Đồng thời, người cán bộ khi tiếp cận Nhân dân cần kiên trì, thân thiện, tránh việc hành chính hóa”.

Ông Ghi dẫn chứng như việc vận động Nhân dân trong tổ góp tiền phúng viếng khi có người qua đời. Đây là việc làm xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của bà con lối xóm, muốn sẻ chia một phần với gia đình có người qua đời; cũng là một cách thông báo với mọi người trong tổ dân phố để thông cảm lúc tang gia bối rối. Qua 3 năm thực hiện, Nhân dân góp hàng chục triệu đồng để tổ chức đi viếng 15 người qua đời, gồm lễ vật và tiền mặt 3 triệu đồng/trường hợp. Cái hay và hiệu quả ở đây là kết hợp thăm viếng với vận động gia đình tang quyến hạn chế việc đốt và không rải vàng mã khi đưa tang theo tinh thần Nghị quyết 05 của Thành ủy và quy định của UBND TP. Huế.

“Nhiều lúc đến thu tiền phúng viếng, các hộ gia đình đi vắng còn được hàng xóm vui vẻ đóng hộ. Đó là sự động viên, khích lệ quý giá nhất đối với những người làm công tác Mặt trận như chúng tôi. Chỉ khi đạt được sự đồng thuận cao, hợp tình, hợp lý, người dân mới đồng lòng chung sức như vậy”, ông Ghi chia sẻ.

Năm 2018, ông Hồ Đình Ghi được Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành thích xuất sắc trong công tác Mặt trận; đồng thời, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 được Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen về những hoạt động nổi bật.

Hay đối với công tác vận động đóng góp quỹ khuyến học, đầu tiên, ông Ghi vận động đảng viên trong tổ dân phố, nhất là những cán bộ đương chức, những người có uy tín, từ đó tạo sức lan tỏa. Chỉ riêng trong năm 2016-2017, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 đã vận động được 29 triệu đồng, trong đó hỗ trợ cho 200 học sinh với số tiền hơn 19 triệu đồng và tổ chức vui chơi, tặng quà cho các cháu nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi…

Chuyện vui, buồn trong công tác dân vận khá nhiều, nhưng tôi vẫn ấn tượng mãi lời chia sẻ chân thành của ông Ghi: “Người dân không phải thiếu tinh thần tự giác, nhưng cách vận động của cán bộ đôi khi còn cứng nhắc; phải thật sự là người bạn của Nhân dân mới có thể thành công”. Minh chứng rõ chính là những lời chào, nụ cười thân thiện của bà con khi gặp ông Ghi trong suốt quá trình đưa tôi “tham quan” địa bàn. Đối với người dân tổ dân phố 6, ông như một người bác, người chú, người anh em thân thiết trong gia đình.

“Trước đây, gia đình tôi có xích mích với các hộ chung khu đất do đường cống thoát nước hư hỏng, bốc mùi. Nhờ ông Ghi đứng ra hòa giải, phân tích có lý, có tình nên các hộ đồng lòng chấp thuận tự làm đường thoát nước có lưới lọc rác riêng. Nhờ đó, mâu thuẫn được hóa giải, môi trường cũng được cải thiện”, một người dân tại tổ dân phố 6 kể.

Mặt trời dần khuất bóng sau bờ tường Thành nội, nhưng người đảng viên lớn tuổi vẫn cần mẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tranh thủ giờ cơm tối để lân la gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2024.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận
Nâng chất lượng công tác dân vận trên địa bàn

Ngày 1/12, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện và xã Lâm Đớt, huyện A Lưới tổ chức lễ kết nghĩa phối hợp thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, giai đoạn 2023- 2030 và những năm tiếp theo.

Nâng chất lượng công tác dân vận trên địa bàn
“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân

Tích cực, toàn diện, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng là mục tiêu mà công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã, đang hướng đến.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân
Triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận

Sáng ngày 27/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận
Return to top