ClockThứ Sáu, 20/12/2013 14:50

Công an tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Giáp Ngọ-2014

TTH.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, sáng 20/12, Công an tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân.  
Công an tỉnh đồng loạt ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Mai Văn Hà phát mệnh lệnh tấn công trấn áp các loại tội phạm với mục tiêu đề ra: Trên cơ sở Kế hoạch của Công an tỉnh, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả với âm mưu, hoạt động nổi lên trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp tấn công mạnh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, nhất là tội phạm nguy hiểm, các ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, không để xảy ra trọng án.  

Có biện pháp phòng ngừa, triệt tiêu khả năng phạm tội, chủ động phòng ngừa các loại án nghiêm trọng như giết cướp, cướp xe ôm, cướp taxi, hộ độc thân, cướp tiệm vàng, ngân hàng, điểm ATM. Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu làm giảm tai nạn, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đua xe trái phép. Tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Chỉ thị 406/TTg của Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo và hạn chế thấp nhấp thiệt hại về cháy, nổ có thể xảy ra.
 
Phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở, khơi dậy khí thế tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục duy trì 2 tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Huế và các vùng lân cận.
 
Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cán bộ, nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, hạnh phúc.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top