Thế giới

Đoàn xe quân sự “khủng” của Mỹ rầm tập tiến vào Đông Âu

ClockThứ Hai, 14/09/2015 14:23
TTH.VN - Truyền thông phương Tây đưa tin, một đoàn xe thiết giáp “khủng” của Mỹ đang rầm rập tiến vào một số nước Đông Âu nhằm thể hiện sức mạnh quân sự và tập trận chung, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang gia tăng về vấn đề Syria. 


Đoàn xe thiết giáp của Mỹ đã đến CH Séc ngày 9/9 (ảnh: Praguepost)

Xuất phát từ căn cứ Vilseck, Đức, đoàn xe quân sự trên bao gồm 110 xe thiết giáp và khoảng 500 binh lính Mỹ bắt đầu hành trình vượt 800 km đến 3 nước Đông Âu gồm CH Séc, Slovakia và Hungary từ 13/9 đến 21/10 để thể hiện sức mạnh quân sự và tập trận chung.

Đoàn xe thiết giáp trên mang tên "Dragoon Crossing" có thể kết hợp với quân đồng minh NATO nếu cần và tập trận với quân đội các nước Đông Âu nhằm tăng cường an ninh cho khu vực Đông Âu, NATO cho biết.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 9/9 đã tiếp đón đoàn xe quân sự trên tại cơ sở căn cứ quân sự Prague–Ruzyně, CH Séc.

Đoàn xe quân sự trên thuộc đội số 4, trung đoàn số 2 của Mỹ.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top