Thế giới

Giải cứu gần 5.900 người di cư từ Địa Trung Hải

ClockThứ Hai, 08/06/2015 18:04
TTH.VN - Đội cứu hộ quốc tế đã cứu gần 5.900 người di cư từ các con thuyền ọp ẹp trên biển đang cố gắng vượt qua Địa Trung Hải để đến châu Âu trong 2 ngày (6-7/6), lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho biết.

Tàu hải quân các nước gồm Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha,Ý và một tàu thương gia đã phối hợp để giải cứu 2.400 người dân vào hôm qua (7/6).

Người di cư trên một con tàu cứu hộ quốc tế - Ảnh: NDTV

Trước đó 1 ngày, 3.500 người di cư đã được cứu sống ở vị trí khoảng 45 dặm từ bờ biển Libya.

Làn sóng người di cư và người tị nạn mạo hiểm mạng sống vượt biển để đến châu Âu từ Bắc Phi đang tăng lên đáng kể trong năm nay. Các cơ quan chịu trách nhiệm về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc (LHQ) ước tính hơn 1.800 người bị chết đuối và khoảng 800 người thiệt mạng trong một vụ đắm tàu vào tháng 4 vừa qua.
Việc tất cả những người di cư được đưa đến Ý đang tạo ra căng thẳng giữa chính phủ và chính trị gia của các đảng đối lập nước này. Đại diện Liên hiệp phản đối người di cư Bắc Ý tuyên bố: “Chúng tôi không thể hoan nghênh thêm bất kỳ người di cư nào nữa”.
Trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 46.500 lượt người di cư đến Ý, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn cho biết.
Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & BBC)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top