ClockThứ Năm, 28/07/2016 20:34

Giáo dục Phú Lộc hướng đến phát triển toàn diện

TTH - Sau những đột phá về cơ sở vật chất (CSVC), để đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phú Lộc đã và đang định hướng xây dựng trường đạt chuẩn theo hướng “cuốn chiếu”.

Nhiều năm trước, Phú Lộc luôn bấp bênh về tỷ lệ trẻ đến lớp, hằng năm, sau Tết, con số học sinh bỏ học tăng đột biến… Nay tình trạng này gần như chấm dứt. Việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường không còn khó khăn. Đáng mừng hơn là chất lượng giáo dục chung của toàn huyện chuyển biến theo chiều hướng bền vững, đi lên. Nếu cách đây 5 - 7 năm, Phú Lộc là một trong những huyện có số điểm trường lẻ nhiều nhất tỉnh, khiến cho công tác xây dựng trường đạt chuẩn khó khăn, thì nay hệ thống trường lớp ở đây thuộc diện khang trang và hiện đang tiếp tục đầu tư. Bà Cẩm Hương, Quyền Trưởng phòng GD&ĐT Phú Lộc cho rằng: “CSVC giáo dục ở huyện Phú Lộc trong những năm gần đây được quan tâm đầu tư nên đã thay đổi trên diện rộng. Mặc dù làm theo hướng “cuốn chiếu”, nhưng tính bình đẳng trong hưởng thụ giáo dục của các em cơ bản đồng nhất. Đó là thành tích lớn mà Phú Lộc đạt được trong thời gian qua”

Khi nhìn lại hệ thống CSVC của huyện, bà Hương cho rằng, sẽ còn nhiều khó khăn nếu nhìn vào nhu cầu của giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, hệ thống trường lớp ở Phú Lộc nay đã khang trang, trang thiết bị hiện đại được trang cấp khá đầy đủ. Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, thời gian qua bậc mầm non đã được đặc biệt quan tâm. Sự đầu tư tập trung đã giúp bậc học nhanh chóng nhập vào lộ trình đạt chuẩn của bậc học.

Ở một vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, nhiều cơ sở của huyện nhất là những xã ven biển, dù mới được đầu tư nhưng đã có biểu hiện xuống cấp. Để bảo đảm CSVC đáp ứng yêu cầu dạy và học, Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đã tổng hợp báo cáo với lãnh đạo UBND huyện để tiếp tục được đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, như Trường THCS Lăng Cô đã có thông báo vốn xây dựng 1 dãy phòng học trị giá hơn 10 tỷ đồng ở cơ sở 2.

Năm học 2016 - 2017, Phòng GD&ĐT Phú Lộc xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển 2016 - 2020, phấn đấu có 100% trường học hai buổi/ngày cho bậc tiểu học, trong đó phấn đấu có 30% số trường có tổ chức bán trú. Phòng cũng đã tham mưu đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia chuẩn bị trình HĐND huyện với tổng kinh phí đầu tư hơn 110 tỷ đồng, phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện từ 23% lên 67% năm 2020. Như vậy, giai đoạn 2016 - 2020, huyện Phú Lộc tập trung đầu tư cho giáo dục rất cao. 100% trường học tạo được không gian sân vườn phục vụ sinh hoạt kỹ năng, ngoại khóa theo chuẩn, gần 70% trường trong hệ thống đạt chuẩn. Từng bước, học sinh Phú Lộc được học nội trú; như vậy, một nhu cầu bức bách cho học sinh vùng khó khăn được giải quyết.

 Cũng trong quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, Phú Lộc có sự ưu tiên để bảo đảm 100% trường đủ quỹ đất xây dựng đạt chuẩn. Các địa chỉ, như mầm non Hưng Hòa, Đại Thành, Hoa Hồng, Hoa Mai, Vinh Hiền, Hương Mai…; các trường tiểu học như TH Lộc Trì 1, 2; Trường thị trấn Lăng Cô, An Nong 1 hay các trường THCS ở Vinh Giang, THCS Lâm Mộng Quang… đều liên tục được đầu tư và trở thành những địa chỉ điểm của bậc học.

Bàn về năm học mới, cô Cẩm Hương còn cho biết, Phú Lộc sẽ triển khai nhân rộng mô hình dạy học VNEN (giáo dục hiện đại) tại 29 đơn vị tiểu học, TH&THCS trên địa bàn toàn huyện vì hệ thống trường, lớp học và đội ngũ của Phú Lộc đã được hoàn thiện và củng cố .

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non

TIN MỚI

Return to top