ClockChủ Nhật, 31/01/2016 19:32

Hàn Quốc thắt chặt an ninh sân bay trước lo ngại khủng bố

TTH - Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 31/1 tuyên bố, ông sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường hệ thống an ninh và chống khủng bố tại sân bay quốc tế Incheon, trước sự trỗi dậy của một loạt các vi phạm an ninh và mối đe dọa khủng bố ở đây.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (giữa) trong cuộc họp khẩn hôm 31/1. Ảnh: Yonhap

“Bảo vệ sân bay quốc tế Incheon, cửa ngõ chính của quốc gia đồng nghĩa với việc bảo vệ cả đất nước. Chính vì thế, chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của sân bay này. Chính phủ sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba biện pháp an ninh và chống khủng bố”, ông Hwang nói trong một cuộc họp khẩn của các Bộ trưởng Hàn Quốc tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Seoul.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi cảnh sát phát hiện một mảnh giấy được viết bằng tiếng Ả Rập với lời cảnh báo khủng bố tại sân bay quốc tế Incheon.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Yonhap)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top