ClockThứ Hai, 19/11/2018 12:31

Hương Thủy dẫn đầu toàn tỉnh về trường đạt chuẩn quốc gia

TTH.VN - Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19/11, lãnh đạo Thị ủy, TX. Hương Thủy đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên các đơn vị quản lý giáo dục và một số trường học trên địa bàn.

Châu Chữ khánh thành công trình điện chiếu sáng do 100% dân đóng góp

Tại phòng GD&ĐT, ông Lê Văn Chính - TUV, Bí thư Thị ủy Hương Thủy gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ông Lê Văn Chính đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nhà giáo những năm qua, trong đó, đáng chú ý về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, Hương Thủy đã có 38/48 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ trên 80%, dẫn đầu toàn tỉnh.

Bí thư Thị ủy Hương Thủy - Lê Văn Chính (thứ 2, từ phải sang) thăm tập thể giáo viên trường THPT Hương Thủy

Phát huy những kết quả đạt được, ông Lê Văn Chính đề nghị ngành GD&ĐT Hương Thủy tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (BCH Trung ương Đảng khóa XII).

Đến thăm một số trường học trên địa bàn, ông Lê Văn Chính biểu dương, tri ân và ghi nhận nỗ lực, cống hiến của các thầy, cô giáo thời gian qua. Ông Chính mong muốn các trường tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.

Dịp này, lãnh đạo thị xã đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Trường Quân sự tỉnh, Trường Cao đằng nghề và Phân viện Học viện Hành chính tại Huế.

 Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top