ClockThứ Bảy, 09/03/2019 10:23

Huy động hàng trăm người dân tham gia vớt bèo lục bình

TTH.VN - Sáng 9/3, xã Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) ra quân vớt bèo lục bình trên địa bàn với sự tham gia của hàng trăm người dân và các đoàn thể.

Người dân vớt bèo tại sông Phổ Lại

Đây là các địa phương có sông Phổ Lại chảy qua, thuộc khu vực hạ nguồn nên lượng lớn bèo lục bình trôi về cộng với sự sinh trưởng khá nhanh khiến bèo phủ kín mặt sông và các kênh ngòi.

Để đảm bảo lưu thông dòng chảy cũng như sinh hoạt của người dân và mỹ quan, chính quyền các địa phương đã huy động người dân tham gia vớt bèo.

Được biết, sau đợt ra quân chính quyền các xã sẽ giao khoán cho các đoàn thể như: Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ… của xã thôn thường xuyên huy động hội viên và người dân sinh sống ven sông phối hợp cùng trục vớt lục bình qua các hoạt động như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” để lục bình không còn cơ hội phát triển.

Bà Lê Thị Thu Hằng ,Chủ tịch UBND xã Phú Dương cho biết, địa phương này có trên 50.000 m² mặt nước bị bèo lục bình vây kín, do đó sau đợt ra quân chính quyền xã sẽ tiếp tục vận động người dân thường xuyên trục vớt. Ngoài ra, chính quyền xã cũng khuyến khích người dân tận dụng xác bèo lục bình để chế biến thành các loại phân bón hữu cơ và tận dụng làm thực phẩm cho gia súc. Đồng thời, sẽ có kế hoạch giám sát để bèo không phát triển thêm.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Return to top