ClockThứ Sáu, 26/04/2024 20:20

Mang tinh hoa Hí Kịch đến Festival Huế 2024

TTH.VN - Đến với Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, Viện Nghiên cứu Vụ kịch Chiết Giang Trung Quốc (Zhejiang Wu Opera Research Centre) sẽ dàn dựng và biểu diễn một số tiết mục nổi bật giới thiệu sự quyến rũ và tinh hoa của nghệ thuật Vụ kịch Chiết Giang và Hí Kịch truyền thống Trung Quốc.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền
Vụ kịch thể hiện cá tính và phong cách riêng biệt, chú trọng đồng đều yếu tố dân gian và võ thuật (Ảnh Festival)

Khác với Kinh kịch (ra đời ở Bắc Kinh) được nhiều người biết đến, Vụ kịch (婺剧) là một thể loại Hí Kịch có nguồn gốc từ tỉnh Chiết Giang, thể hiện cá tính và phong cách riêng biệt, chú trọng đồng đều yếu tố dân gian và võ thuật, đồng thời tích hợp liền mạch cả hai yếu tố trong cách trình bày nghệ thuật. 

Tại Festival Huế 2024, Viện Nghiên cứu Vụ kịch Chiết Giang Trung Quốc sẽ giới thiệu các tiết mục nổi bật (Ảnh Festival)

Thành lập năm 1956, Viện Nghiên cứu Vụ kịch Chiết Giang Trung Quốc đã tham gia biểu diễn tại 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu. Gần 70 năm hình thành và phát triển, Viện Nghiên cứu Vụ kịch Chiết Giang Trung Quốc đã tích cực khôi phục, phát triển và sáng tạo, làm phong phú thêm nghệ thuật Vụ kịch truyền thống. Các vở kịch được dàn dựng đầy cảm hứng và hấp dẫn về mặt cảm xúc, với vũ đạo uyển chuyển, võ thuật đẹp mắt, âm nhạc vang dội và tính cách nhân vật được thể hiện rõ ràng thông qua trang phục và ngoại hình, tất cả hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục mãn nhãn và đặc sắc.

Tham dự Festival Huế 2024 tại Cố đô Huế, Viện sẽ dàn dựng và biểu diễn một số tiết mục nổi bật như: Múa rồng 9 đoạn (miêu tả hoàn hảo chú rồng hoạt động với ý nghĩa mang đến điều tốt lành, tiếp thêm sinh khí); Vụ kịch “Lữ Bố phục mã” (kể lại cuộc chiến thu phục ngựa Xích Thố của danh tướng Lữ Bố thời Tam Quốc); Độc tấu kèn bầu “Hái táo” (là một bài hát về hạnh phúc, được dùng trong hội hè, giai điệu thể hiện niềm đam mê, mô tả người dân phía bắc Trung Quốc vào mùa thu, dân làng cùng nhau hái táo và trò chuyện; Vụ kịch “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” (kể chuyện Đường Tăng cùng đệ tử đi Tây Trúc thỉnh kinh, Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt ngài nên ba lần biến hoá hình người để thực hiện âm mưu nhưng đều bị Ngộ Không phát hiện và đánh bại); Vụ kịch “Thành Tứ Châu” với trích đoạn ngắn 6 phút tập trung vào các vũ đạo, tung hứng đẹp mắt đậm chất võ thuật (kể chuyện về nhân vật võ nữ chiến đấu với thiên binh, thiên tướng tại thành phố Tứ Châu).

Diễn ra từ 7 – 12/6, Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hoá, lịch sử và nghệ thuật.

LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

29 nhà sưu tập triển lãm cổ vật tại điện Kiến Trung

Chiều 22/6, tại Điện Kiến Trung, Hoàng cung - Đại Nội Huế, diễn ra khai mạc Triển lãm “Cổ vật hội tụ”. Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh và một số nhà sưu tầm trong nước tổ chức.

29 nhà sưu tập triển lãm cổ vật tại điện Kiến Trung
Thăng hoa trong mưa

Không phải lễ hội mưa mà gặp mưa - có lẽ đó là điều mà không ai mong muốn. Nhưng những màn mưa về trên phố Huế, từ chương trình mở màn “Rạng rỡ ngàn sau” đến đêm nhạc "Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy" của Tuần lễ Festival Huế, lại như những dòng cảm xúc “kéo” mọi người gần với Huế hơn, yêu thương Huế và trân quý, thăng hoa cùng các nghệ sĩ.

Thăng hoa trong mưa
Return to top