ClockThứ Sáu, 07/12/2012 11:32

Khẩn trương hoàn thành cầu Ga

TTH - Việc sớm hoàn thành cầu Ga để điều hòa giao thông sang đường Lê Lợi cần được khẩn trương hơn bao giờ hết.

Cầu Ga nằm trên trục đường nối đường Bùi Thị Xuân, Ga Huế với đường Lê Lợi. Bình thường, mật độ tham gia giao thông qua cầu Ga rất cao. Trước thực trạng xuống cấp, tháng 5-2012, cầu Ga được xây dựng mới, theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tiến hành thi công phần mặt cầu Ga

Đây là 1 trong 6 cây cầu vượt sông An Cựu được xây dựng từ thời Pháp, mang đậm kiến trúc đặc trưng, nên quá trình thiết kế, thi công trên cơ sở bảo lưu giá trị kiến trúc cổ của cầu; đồng thời, đáp ứng năng lực lưu thông một cách hiệu quả nhất. Cầu được xây dựng ngay vị trí cũ, vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, dài 48m. Bề rộng cầu được mở rộng từ 12m (cầu cũ) ra 19,5m. Kết cấu cầu nhịp, gồm 1 vòm bê tông cốt thép theo dạng đường cong tròn; lan can bằng đá lắp ghép... tạo sự thanh thoát cho cầu. Đường đầu cầu và nút giao thông được vuốt vào đường cũ, riêng phía đường Bùi Thị Xuân mở rộng theo quy mô dự án cầu đường bộ Bạch Hổ, hè phố lát gạch. Công trình còn xây dựng tường chắn hai bờ sông bằng đá hộc và bố trí đèn chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông tại nút giao 2 đầu cầu; cùng với hệ thống biển báo, sơn phân làn theo quy định... Công trình có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, do Công ty Cầu I Thăng Long trúng thầu thi công.

Từ khi cầu Ga được phá đi để xây mới, đường Phan Chu Trinh trở nên quá tải. Đặc biệt vào giờ cao điểm, vào những lúc chắn đường sắt đường Điện Biên Phủ kéo lại. Theo cảm nhận của chúng tôi, nếu cầu Ga không hoàn thành trước Tết Nguyên đán thì nguy cơ ùn tắc giao thông xảy ra ở khu vực này trong dịp Tết sẽ càng lớn, bởi ngoài lượng phương tiện từ cầu đường bộ Bạch Hổ đổ xuống còn có thêm lượng hành khách đến và về tại Ga Huế trong dịp Tết cũng rất cao. Ông Ngô Văn Tuân, Giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên Huế cho biết: Theo tiến độ, phải đến cuối năm 2013, dự án xây dựng cầu Ga mới hoàn thành; nhưng vì yêu cầu cấp thiết cho việc lưu thông, nên lãnh đạo tỉnh và Sở GTVT đã yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành đưa cầu Ga vào sử dụng trước Tết Quý Tỵ này. Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Đến công trường cầu Ga thời gian này, không khí lao động khá nhộn nhịp. Ông Nguyễn Đăng Trường, Phó Giám đốc Ban đầu tư Xây dựng Giao thông Sở GTVT Thừa Thiên Huế cho biết: Hệ thống mố, vòm đã đúc xong; đến giữa tháng 12-2012 này sẽ đổ bản mặt cầu, sau đó tiến hành làm lan can, vỉa hè và các công việc trang trí khác. Khối lượng công việc trên công trường đến nay ước đạt trên 80%, phấn đấu đưa cầu Ga vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm nay.

Cầu Ga là cây cầu cuối cùng trong hệ thống cầu qua sông An Cựu được xây lại mới, sau các cầu An Cựu, Kho Rèn, Phủ Cam, Bến Ngự, Nam Giao được hoàn thành từ những năm trước; với kiểu dáng vừa truyền thống, vừa hiện đại. Cầu Ga hoàn thành không chỉ tăng vẻ đẹp cho “sông An Cựu nắng đục mưa trong” mà còn giải quyết ùn tắc giao thông, nâng cao hiệu quả cho cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, vừa mới hoàn thành dịp 2/9/2012!

 

Bài, ảnh: Đặng Thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Return to top