ClockThứ Năm, 09/05/2019 21:02

Lấy ý kiến khảo sát từ doanh nghiệp trước thềm đối thoại với lãnh đạo tỉnh

TTH.VN - Nằm trong chương trình hội nghị “Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp vì một nền kinh tế xanh - phát triển bền vững” diễn ra ngày 10/5, ông Cung Trọng Cường – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển tỉnh cho biết trước đó đã phát đi mẫu tham khảo ý kiến khảo sát và nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi liên quan đến các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm.

Cục Hải quan tỉnh đối thoại với doanh nghiệpTiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp“Nghe Công nhân nói - Nói với Công nhân"400 doanh nghiệp được tập huấn về hóa đơn điện tử

Cuộc đối thoại năm nay, nhiều doanh nghiệp rất quan tâm, đăng ký trước qua mạng. Với họ, có rất nhiều vấn đề quan tâm và muốn chia sẻ với lãnh đạo tỉnh. Trong ảnh, một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh

Theo ông Cường, năm nay UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch & Đầu tư và viện chuẩn bị cho hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp với các nội dung cải tiến, làm sao tiếp cận được các vấn đề của doanh nghiệp trong hội nghị cũng như sau hội nghị.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, tỉnh yêu cầu Sở và Viện cùng nhau phối hợp công tác chuẩn bị. Đầu tiên, lấy ý kiến khảo sát doanh nghiệp thông qua các vấn đề được đặt ra bằng các câu hỏi như môi trường kinh doanh của tỉnh, cách điều hành của tỉnh, các vấn đề tỉnh làm được hoặc chưa tốt…

Những câu hỏi ấy được email đến cho các doanh nghiệp. Đến thời điểm này đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp và những ý kiến đó đã được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư. Từ đó, đưa ra các phương án, chính sách, chuẩn bị trước cho chiến lược sắp tới của tỉnh.

“Năm nay chúng tôi cũng gửi mẫu đăng ký dự hội nghị qua mạng. Và cũng rất mừng, tính đến ngày 1/5, có 105 doanh nghiệp đăng ký online, tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp mong muốn gặp gỡ lãnh đạo tỉnh để đề xuất, giải quyết các vấn đề.

Trong mẫu đăng ký ấy chúng tôi cũng đưa ra những nội dung mong muốn, câu hỏi, góp ý… trong phiên hội nghị. Và cũng được các doanh nghiệp ủng hộ nhiệt tình”, ông Cường chia sẻ.

Tin, ảnh: P. Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

TIN MỚI

Return to top