Thế giới

Lệnh trừng phạt Nga có thể kết thúc nếu Nga đáp ứng cam kết với Ukraine

ClockThứ Năm, 26/11/2015 18:08
TTH.VN - Pháp cho biết, các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga có thể được dỡ bỏ nếu Moscow thực hiện tốt những cam kết của mình nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine, vài giờ sau khi Kiev đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không nước láng giềng Nga và Nga cho biết sẽ ngừng cung cấp gas cho Ukraine, hãng AFP hôm nay (26/11) đưa tin.

Phát biểu vào đêm trước cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Pháp và Nga, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đưa thông điệp rõ ràng rằng các lệnh trừng phạt và hạn chế tài chính áp đặt với Nga do các vấn đề ở miền đông Ukraine có thể sẽ được chấm dứt.

Ukraine cấm các chuyến bay của Nga qua lãnh thổ nước mình. Ảnh: AP.

"Chúng tôi hy vọng rằng, các lệnh trừng phạt chống lại nước Nga có thể được dỡ bỏ, nhưng Nga phải thực hiện đầy đủ các phần thoả thuận đã ký trong hiệp định Minsk", Thủ tướng Valls tuyên bố, và nhấn mạnh thêm rằng, "chúng tôi ý thức rõ về vai trò và vị trí của Nga trên thế giới, ở châu Âu và trong mối quan hệ với chúng tôi".

Châu Âu và Mỹ đã ra lệnh trừng phạt đối Moscow do các mâu thuẫn trong cuộc xung đột Ukraine, cáo buộc chính phủ Nga hỗ trợ các lực lượng nổi dậy thân Nga ở phía đông của Ukraine, trong khi Nga lên tiếng phủ nhận.

Moscow đã ra lệnh cấm nhập khẩu hầu hết các mặt hàng thực phẩm từ phương Tây và nhiều hàng hoá từ Ukraine để đáp trả, và đang đe dọa sẽ cấm vận hoàn toàn việc nhập khẩu thực phẩm từ nước láng giềng này một khi Kiev tham gia một liên minh thương mại tự do EU vào tháng 1/2016.

Nhận định của Thủ tướng Valls đưa ra sau khi căng thẳng giữa Kiev và Moscow bùng lên một lần nữa vào ngày hôm qua (25/11), làm nổi bật những khó khăn để giải quyết một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh Balkans hồi năm 1990.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói rằng, lệnh cấm bay là đúng đắn bởi cho rằng, "Nga có thể sử dụng không phận Ukraine cho hành động khiêu khích".

Kiev hôm 25/10 đã cấm hầu hết các hãng hàng không của Nga bay vào Ukraine - một quyết định đã thúc đẩy các biện pháp đáp trả ngay lập tức từ Moscow - nhưng cho phép các hãng hàng không Nga vượt qua không phận của mình để tới các điểm đến khác.

"Đây là vấn đề an ninh quốc gia của nước ta - một cách phản ứng với Liên bang Nga và các hành động của nó", Thủ tướng Yatsenyuk nói trong một cuộc họp nội các được phát trên truyền hình.

Đến sáng ngày hôm qua (25/11), “gã khổng lồ” khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga tuyên bố sẽ ngừng vận chuyển cung cấp nhiên liệu cho Ukraine vì Kiev đã thất bại trong việc thực hiện các yêu cầu thanh toán trước đúng hạn, là đợt gián đoạn cung cấp nhiên liệu lần thứ 2 trong năm nay.

Ông chủ Gazprom Alexei Miller cho biết, công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine đã sử dụng hết tất cả lượng khí đốt đã trả tiền và "không có thanh toán trả trước mới nào được thực hiện".

Bảo Nghi (lược dịch từ AFP & Newshost)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top