Thế giới

LHQ: Nga, Mỹ cần chung tay chống chủ nghĩa khủng bố

ClockThứ Hai, 23/11/2015 07:08
TTH.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm qua (22/11) nói rằng, "nhân danh toàn nhân loại", các lực lượng Nga và Mỹ cần hợp tác để đánh bại những kẻ khủng bố Daesh Takfiri (IS).

"Chúng ta cần đoàn kết lại để đối đầu các kẻ thù chung là IS, một số phần tử cực đoan và các nhóm khủng bố khác", Tổng thư ký Ban phát biểu trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 được tổ chức tại Kuala Lumpur - Malaysia ngày hôm qua. Ông Ban cũng tiếp tục đôn đốc các nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ giải quyết "nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố".


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Nga – Mỹ hợp tác chống IS. Ảnh: AFP

Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, Liên Hợp Quốc hiện đang tổng hợp thông tin, ý tưởng và kinh nghiệm của các quốc gia thành viên và sẽ trình bày một "kế hoạch hành động toàn diện để đánh bại bạo lực và chủ nghĩa cực đoan" vào năm tới.
 
Song song đó, trong Hội nghị thượng đỉnh nói trên, cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đều lên tiếng kêu gọi tất cả các nước hợp tác cùng nhau và đánh bại những kẻ khủng bố IS.
 
Đề cập đến IS như "một nhóm những kẻ giết người với các phương tiện truyền thông xã hội tốt", Tổng thống Obama vẫn tự tin bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và các đồng minh sẽ tiêu diệt được các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS.
 
Phát biểu tại hội nghị ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ nói: “cùng với việc tiêu diệt IS trên chiến trường, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng và lấy lại đất đai mà chúng chiếm giữ. Chúng tôi sẽ cắt đứt nguồn tài chính, sẽ truy lùng đội ngũ lãnh đạo phá hủy mạng lưới và các đường dây của chúng. Chúng tôi cuối cùng sẽ triệt hạ lực lượng này, và trong khi thực hiện điều đó, chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không đánh mất các giá trị và nguyên tắc của mình”. Tổng thống Obama cũng cảnh báo mọi người không nên chìm trong sợ hãi, vì ông cho rằng “đó là điều chủ yếu mà bọn khủng bố muốn”.
 
Trong khi đó, Thủ tướng Medvedevnói rằng các nước có cộng đồng Hồi giáo lớn, chẳng hạn như Nga, nên đoàn kết để chiến đấu với IS, nhấn mạnh, "bọn khủng bố đã làm nổ tung một máy bay Nga trên bán đảo Sinai, tiến hành một vụ thảm sát ở trung tâm của châu Âu" và đề cập đến các cuộc tấn công chết người gần đây ở Paris.
 
Các nhóm khủng bố cũng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom một máy bay chở khách của Nga vào tháng trước, giết chết tất cả 224 người, khiến Nga tăng cường các cuộc tấn công chống lại IS ở Syria. Đồng thời, IS cũng chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ngày 13/11 vừa qua tại Paris, cũng như vụ đánh bom kép ở thủ đô Lebanon 1 ngày trước đó.
Bảo Nghi (lược dịch từ AP & PressTV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top