Thế giới

Mỹ thúc đẩy “tinh thần kinh doanh” ở châu Á

ClockThứ Năm, 06/08/2015 06:59
TTH - Mỹ sẽ tung ra một chương trình đổi mới trên khắp châu Á để thúc đẩy tinh thần kinh doanh, và điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Đông Nam Á.

Phát biểu tại ĐH Quản lý Singapore, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, “cam kết luôn đổi mới và có tinh thần kinh doanh” là một trong những lợi thế so sánh mà cả Singapore và Mỹ có được, và Hoa Kỳ có ý định chia sẻ mô hình này với các nước châu Á còn lại bằng cách đưa các quan chức kinh tế cao cấp của chính phủ, đổi mới công nghệ và cán bộ hàng đầu từ các công ty Mỹ đến khu vực thực hiện chương trình để giúp các doanh nhân trẻ cách phát triển doanh nghiệp.

“Đây là một cơ hội đặc biệt cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta đang ở rất gần thỏa thuận thương mại lịch sử TPP, với mức độ đầu tư chưa từng có và thúc đẩy các tiêu chuẩn cao khi nói đến hoạt động kinh doanh”, ông Kerry nói.
Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & Asiaone)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top