ClockThứ Hai, 24/07/2017 06:48

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền hội nghị cấp cao APEC năm 2017

TTH.VN - Đó là nội dung tập huấn cho các phóng viên địa phương và trung ương ở khu vực miền Trung-Tây nguyên về “Báo chí đưa tin hội nghị cấp cao APEC, năm 2017” do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí-Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức từ 20-21/7 tại TP Đà Nẵng.

Các phóng viên báo chí chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn

Nhiều chuyên đề được các chuyên gia, cố vấn đến từ Học viện Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu, thảo luận, như tổng quan lịch sử hình thành phát triển qua các kỳ hội nghị APEC; vai trò APEC đối với sự phát triển của các nước thành viên; APEC tác động đến kinh tế thế giới; khó khăn và thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam khi tham gia APEC..; công  việc cần thiết của phóng viên khi tác nghiệp sự kiện lớn về chính trị quốc tế, nhất là cách tiếp cận phỏng vấn các nhà lãnh đạo  tham dự hội nghị APEC năm 2017 để có những tin, bài  hấp dẫn....

Trong khuôn khổ chương trình, các phóng viên báo chí được nghe đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng giới thiệu, chia sẻ công tác chuẩn bị, tuyên truyền hội nghị cấp cao APEC và thăm, trải nghiệm những địa chỉ sẽ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh cấp cao diễn ra ở địa phương trong tháng 11 tới...

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Cho con xe, đừng quên cho thêm kiến thức

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào ngày 20/3 tại Km 123+600 thuộc Quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) khiến nam sinh lớp 7 tử vong một lần nữa làm cho bậc làm cha làm mẹ không khỏi lo lắng khi giao xe cho con tự điều khiển tham gia giao thông.

Cho con xe, đừng quên cho thêm kiến thức
Return to top