ClockThứ Hai, 15/04/2024 11:29

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

TTH - Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Trồng hơn 1.000 cây xanh và tặng 500 lá cờ Tổ quốcTuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

BĐBP Đồn BPCK cảng Thuận An xuống từng tàu tuyên truyền, vận động ngư dân

Có mặt tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồn BPCK cảng Thuận An 7 giờ sáng, lúc này, ngư dân Huỳnh Văn Ba (ở Phú Hải, Phú Vang), chủ tàu cá, cũng đến trạm thực hiện các thủ tục theo quy định trước lúc ra khơi đánh bắt dài ngày. Đại úy Lê Hữu Bường, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng; Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng và Thiếu tá Nguyễn Tuấn, nhân viên Đội vận động quần chúng, cùng theo chân ông Ba xuống chiếc tàu công suất 720 CV, chiều dài 30 mét và 9 bạn thuyền đang sẵn sàng.

“Đầu năm đến nay, mình đi chuyến thứ mấy; thuận lợi hay khó khăn gì không mấy anh…?”. Hỏi han chân tình của những người lính biên phòng là “chìa khóa” mở ra tình cảm cởi mở, mộc mạc. Các ngư dân phấn khởi “khoe” hôm nay là chuyến thứ 8. Cả 8 chuyến đánh bắt đều thuận lợi, trong đó có 2 chuyến “trúng” đậm.

Tiếp nối những hỏi han, tâm tình, BĐBP tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU và phòng, chống hoạt động giã cào trái phép. Chủ tàu Huỳnh Văn Ba (vừa ký bản cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và không tham gia, hỗ trợ, tiếp tay cho tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp) cùng những bạn thuyền vui vẻ nói rằng, luôn nhớ những quy định mà BĐBP Đồn BPCK cảng Thuận An thường tuyên truyền, nhắc nhở.

“Tàu chúng tôi khai thác đúng nghề vây đã đăng ký. Không sử dụng điện, chất nổ để khai thác. Phát hiện trường hợp đánh bắt vi phạm thì chụp ảnh, quay phim, ghi nhớ số hiệu tàu, để khi về bờ thông tin với Trạm Kiểm soát Biên phòng…” - ông Ba nói.

Lúc tặng ngư dân cờ Tổ quốc, Trung úy Cao Đức Anh dặn dò: “Phải luôn bật định vị, không đi sai khỏi phạm vi chủ quyền lãnh thổ của mình. Ghi chép nhật ký khai thác thủy sản đầy đủ để chứng minh được nguồn gốc thủy sản khai thác hợp pháp các anh nhé. Phát hiện tàu giã cào hoạt động bất hợp pháp thì thông tin cho chúng tôi. Chúc các anh thuận buồm xuôi gió, cá đầy khoang”.

Buổi sáng hôm ấy, tầm 20 tàu cá ra khơi đánh bắt. BĐBP Đồn BPCK cảng Thuận An cũng chừng ấy lượt “lên tàu” để động viên, tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền, vận động. Ngư dân Trần Văn Cộ, Nguyễn Bình chia sẻ: “Quá trình mưu sinh trên biển, gặp hoạn nạn, hư hỏng máy móc, chìm tàu…, ngư dân luôn được BĐBP hỗ trợ, cứu nạn kịp thời. Mới đây nhất là vụ 2 tàu cá cùng 8 ngư dân Phú Thuận, bị dông lốc đánh chìm; đã được BĐBP Đồn BPCK cảng Thuận An phối hợp chính quyền địa phương cứu hộ cứu nạn thành công. Chúng tôi luôn tin tưởng, nên nghe và thực hiện theo vận động của BĐBP”.

Theo Ban Chỉ huy Đồn BPCK cảng Thuận An, đơn vị thực hiện các biện pháp tuyên truyền trên mạng xã hội; qua facebook của đơn vị; lưu động tại Trạm Kiểm soát Biên phòng và cảng cá Thuận An, tập trung tại các hội nghị; tuyên truyền bằng cách treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, phát tờ rơi. Quá trình tuyên truyền, đơn vị tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ để động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Trong năm 2023, đơn vị đã tặng ngư dân 10 thẻ bảo hiểm y tế, 500 lá cờ Tổ quốc, gần 100 áo phao, phát khoảng 1 nghìn tờ rơi. Có 128 chủ tàu, thuyền trưởng viết bản cam kết phòng chống IUU và hoạt động giã cào bất hợp pháp; thực hiện nghiêm theo cam kết.

Thiếu tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá cao hiệu quả mà Đồn BPCK cảng Thuận An đạt được, là điểm sáng trong công tác tuyên truyền nêu trên, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức, để từ đó ngư dân phát huy tốt vai trò chủ thể trong phòng, chống khai thác IUU; phòng chống hoạt động giã cào trái pháp luật. 

Bài, ảnh: Văn Toàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với đợt cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân nên lực lượng chức năng huyện Quảng Điền phải cắt cử lực lượng tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; phơi lúa trên các tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến môi trường và gây mất an toàn giao thông.

Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

TIN MỚI

  • Cách chọn motor phù hợp
Return to top