ClockThứ Bảy, 03/08/2019 20:51

Người dân kịp thời dập tắt hỏa hoạn ở Phong Sơn

TTH.VN - Hơn 18h tối 3/8, một đám cháy dữ dội bùng lên tại rừng trồng keo các loại của người dân ở khu vực núi Bàu Chùa (thôn Hiền Sĩ – Phong Sơn – Phong Điền).

Thủy Phương: Cháy liên tiếp nghi do đốt thực bìThủy Phương: Cháy liên tiếp nghi do đốt thực bì

Cùng nhau dập lửa

Điểm xuất hiện đám cháy tại khu rừng keo các loại vừa khai thác của hộ ông Hoàng Sư Thắng (thôn Hiền Sĩ). Sau khi ngọn lửa bùng lên, hàng chục người dân sinh sống gần đó đã khẩn trương dập tắt đáng cháy.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, lửa tiếp tục lan ra diện rộng. Đây cũng là thời điểm gió thổi mạnh khiến thực bì, cành khô dễ bắt lửa, phạm vi lửa lan đến khu rừng trồng chưa khai thác cạnh đó chỉ chừng 5m.

Sau hơn 1h chống chọi bằng các phương tiện thô sơ, rất may đây là nơi gần nguồn nước nên người dân kịp thời kéo ống và phun nước bằng mô tơ để dập lửa.

Khi được hỏi về khả năng hỏa hoạn có phải do đốt thực bì, ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, các địa phương đã triển khai cam kết không được đốt thực bì trong thời điểm dễ cháy rừng như hiện tại xuống từng hộ trên địa bàn. “Hiện chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn”, ông Hùng nói.

Hiện ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Người dân và chính quyền xã Phong Sơn vẫn đang túc trực ngừa lửa bùng phát trở lại.

Nhân Dũng (thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top