ClockThứ Ba, 23/01/2018 13:39

Nhật Bản trình dự thảo ngân sách cao kỷ lục

Kế hoạch ngân sách được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 22/1 và được trình lên phiên họp định kì của Quốc hội cùng ngày.

Nhật Bản dự chi ngân sách quốc phòng kỷ lục 48,2 tỷ USD cho năm 2018Nhật Bản tăng cam kết giảm nghèo toàn cầu lên 5 tỷ USDNhật Bản kêu gọi G20 thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậuNhật Bản tăng ngân sách quốc phòng năm 2017 lên mức kỷ lục gần 45 tỷ USD

Chính phủ Nhật Bản vừa trình dự thảo ngân sách mới cao kỷ lục 97.700 tỷ yên (tương đương hơn 880 tỷ USD) cho năm tài chính 2018, bắt đầu vào tháng 4 tới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters
Kế hoạch ngân sách đã chính thức được Nội các thông qua ngày 22/1 và được trình lên phiên họp định kì của Quốc hội cùng ngày. Theo đó, ngân sách phân bổ một con số kỷ lục gần 300 tỷ USD cho chi tiêu an sinh xã hội đang ngày càng phình to do dân số lão hóa.

Trong số này cũng bao gồm cấp cho các cơ sở chăm sóc trẻ để hỗ trợ cha mẹ đang nuôi con nhỏ có thể đi làm.

Một con số kỷ lục khác khoảng 47 tỷ USD dành cho quốc phòng trong bối cảnh Triều Tiên vẫn nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Các dự án công trình công cộng sẽ nhận số tiền ngân sách tương đương như năm tài chính 2017 (tức là vào khoảng 54 tỷ USD). Trong khi đó, ngân sách cấp cho chính quyền các vùng, địa phương bị giảm 500 triệu USD xuống còn 140 tỷ USD.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự báo sẽ đạt doanh thu thuế hơn 530 triệu USD, cao nhất trong 27 năm qua. Dự thảo ngân sách cũng kêu gọi phát hành trái phiếu chính phủ mới, khoảng 300 tỷ USD, tức là thấp hơn 6 tỷ USD so với năm tài khóa 2017.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top