ClockThứ Tư, 12/12/2018 14:41

Nhật Bản xếp thứ ba về các nước sẵn sàng tiếp nhận nhiều người nhập cư

TTH.VN - Theo một khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) thực hiện với 27 nước khác nhau trên thế giới, Nhật Bản hiện đang là quốc gia xếp thứ ba trong danh sách các nước sẵn sàng tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn.

Nhật Bản thận trọng khi tiếp nhận lao động nhập cưThái Lan đối mặt với khủng hoảng lao độngThái Lan áp dụng Luật lao động nhập cư ​​mớiMalaysia đẩy mạnh truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp

Tình hình thiếu hụt lao động ở Nhật Bản đang diễn biến khá phức tạp. Ảnh: Japan times

Thực hiện khảo sát vào mùa xuân, bản báo cáo cho biết 23% trong số những người Nhật Bản được hỏi cho rằng nước này nên chấp nhận thêm nhiều người nhập cư hơn trong tương lai. Số người đồng tình được ghi nhận thuộc top cao, chỉ sau 28% tại Tây Ban Nha và 24% ở Mỹ.

Kết quả thống kê là minh chứng cho thấy, hiện Nhật Bản có khá ít lao động nước ngoài. Ngoài ra cũng có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong bối cảnh suy giảm dân số đang diễn ra khá phức tạp tại xứ sở mặt trời mọc.

Trong khi đó, cũng có khoảng 13% người dân Nhật Bản tham gia khảo sát hi vọng số lượng người nhập cư vào nước này có thể giảm đi và 58% người dân bày tỏ sự hài lòng về tình trạng hiện tại của đất nước.

Cũng là một vấn đề đáng quan tâm được nêu lên trong bản báo cáo về kết quả khảo sát, có thể thấy số lượng người dân Nhật Bản xem việc di cư của lao động nước ngoài là một vấn đề khá lớn đã và đang chứng kiến mức tăng đột biến từ 12% vào năm 2002 lên thành 30% của năm 2018.

Được biết, chính phủ Nhật Bản vừa ban hành phiên bản sửa đổi về luật kiểm soát nhập cư nhằm tạo điều kiện chấp nhận nhiều lao động nước ngoài hơn. Động thái được xem là một thay đổi trong chính sách khá lớn, cho phép nhiều lao động nước ngoài thiếu kỹ năng có thể gia nhập vào ngành công nghiệp nước này.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top