ClockThứ Ba, 13/02/2018 16:23

Nhiều hoạt động sôi nổi vui Tết, đón xuân

TTH.VN - Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Tết vẫn chưa qua?Tết thầy xưa và nayNhững phần quà tết “bất ngờ”Du học sinh Việt đón Tết xa quê: 'Có mẹ là có tết'Kiều bào giữ hồn văn hóa Tết

Hội Vui xuân khai mạc vào 26 tháng Chạp và kéo dài đến mùng 5 Tết tại Công viên Lý Tự Trọng (sân khấu Bia Quốc Học), Công viên Thương Bạc, Phu Văn Lâu. Trong khuôn khổ Hội Vui xuân sẽ diễn ra nhiều hoạt động trang trí, trưng bày sinh vật cảnh, bài chòi, thả diều nghệ thuật, khu vui chơi giải trí, thư pháp, biểu diễn võ cổ truyền...

Tặng chữ thư pháp trong dịp tết

Tại sân khấu Bia Quốc Học sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa, chương trình ca Huế tối mùng 1 tết và chương trình ca múa nhạc tổng hợp tối mùng 2 tết. Tại công viên Phu Văn Lâu diễn ra hoạt động thả diều nghệ thuật vào ngày mùng 2, mùng 3 tết.

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa diễn ra tại TP. Huế và huyện Nam Đông, bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu du lịch Laguna.

Ngoài ra, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức trong dịp Tết, như: Các chương trình biểu diễn nghệ thuật do các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn, chương trình ca Huế, nghệ thuật truyền thống được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, sân khấu Bia Quốc Học.

Hội bài chòi ở Công viên Thương Bạc

Các di tích, bảo tàng, nhà trưng bày: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị vẫn mở cửa phục vụ khách tham quan trong những ngày tết. Trung tâm quản lý tổ chức biểu diễn ca Huế tăng suất diễn gắn với nâng cao chất lượng các chương trình ca Huế trên sông Hương, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch đến Huế trong những ngày tết.

Trên địa bàn các huyện, thị xã cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn phục vụ người dân và khách du lịch, như: Đu tiên Điền Hòa và đu tiên Phong Hiền (Phong Điền), đu tiên và bài chòi Phước Yên (Quảng Điền), vật Thủ Lễ, vật Làng Sình, lễ hội cầu ngư và đua ghe Lăng Cô, đua trải trên sông Vực (Hương Thủy), chợ quê ngày tết tại xã Vinh Mỹ (Phú Lộc)...

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top