Thể thao trong nước

Nhiều trận đấu có chuyên môn cao tại giải bóng bàn “Cây vợt măng non”

ClockChủ Nhật, 03/11/2019 14:59
TTH.VN - Trưa 3/11, giải bóng bàn “Cây vợt măng non” 2019 đã khép lại tại Nhà Thiếu nhi Huế sau 133 trận tranh tài.

Thiếu nhi Huế tranh tài bóng bàn


Các tay vợt nhí trên bục nhận giải thưởng

Sau 2 ngày diễn ra với những trận đấu hấp dẫn, gay cấn của hơn 100 tay vợt nhí đến từ 21 Trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố, kết quả, ở nội dung đơn, Tuệ Mẫn (GD Phượng Hoàng) giành HCV đơn nữ lứa tuổi 2011- 2009; Thiên Phú (GD Phượng Hoàng) HCV đơn nam lứa tuổi 2011- 2009; Nguyễn Thị Minh (THCS Nguyễn Tri Phương) HCV đơn nữ lứa tuổi 2008-2007; Vương Phúc (THCS Chu Văn An) HCV đơn nam lứa tuổi 2008-2007; Minh Châu (THCS Nguyễn Chí Diểu) HCV đơn nữ lứa tuổi 2006-2005; Tuấn Hùng (THCS Nguyễn Chí Diểu) HCV đơn nam lứa tuổi 2006-2005.

Ở nội dung đôi, Tuấn Anh - Quang Minh (TH Lê Lợi) HCV đôi nam lứa tuổi 2011-2009; Khánh Vy - Cát Thy (THCS Nguyễn Chí Diểu) HCV đôi nữ lứa tuổi 2008-2007; Bảo Việt - Quang Minh (THCS Trần Cao Vân) HCV đôi nam lứa tuổi 2008-2007; Minh Châu - Phương Nhi (THCS Nguyễn Chí Diểu) HCV đôi nữ lứa tuổi 2006-2005; Đức Phát - Quốc Hưng (THCS Nguyễn Tri Phương) HCV đôi nam lứa tuổi 2006-2005.

Ông Bùi Ngọc Chánh - GĐ Trung tâm Văn hóa & Thể thao TP. Huế đánh giá, tuy không đặt nặng thành tích, nhưng với đam mê và chuyên cần tập luyện, các VĐV nhí đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, có chuyên môn cao, góp phần tạo thêm sức lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong học đường.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bóng bàn & khoảng lặng thành tích cao

Trong bối cảnh bóng bàn phong trào rất phát triển, đáng tiếc bóng bàn thành tích cao của Thừa Thiên Huế lại đang là một khoảng lặng.

Bóng bàn  khoảng lặng thành tích cao
Return to top