Thế giới

Số lượng binh sĩ Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 500.000 vào năm 2022

ClockThứ Tư, 06/11/2019 15:03
TTH.VN - Theo tin từ Chính phủ Hàn Quốc sáng nay (6/11), nước này sẽ giảm số lượng binh sĩ xuống còn 500.000 vào năm 2022. Đây được coi là động thái mới nhất để giải quyết những thách thức về nhân khẩu học đang diễn ra khi nền kinh tế lớn thứ tư châu Á phải đối mặt với tình trạng già hoá dân số nhanh chóng.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chia sẻ “hợp lý” về chi phí quốc phòngTổng thống Moon Jea-In: Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc. Ảnh: AFP/Baogiaothong

Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cũng cho biết, Hàn Quốc sẽ cải tổ quân đội nước này theo hướng tận dụng công nghệ, như máy bay không người lái được vũ khí hóa, vệ tinh trinh sát... Kế hoạch này được đưa ra khi số người cần phục vụ trong quân đội dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 225.000 vào năm 2025 trước khi giảm xuống còn 161.000 vào năm 2038, so với 360.000 vào năm 2016.

Theo các nhà phân tích, Hàn Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học đầy kịch tính, với dự báo dân số nước này có khả năng chỉ còn 39 triệu người vào năm 2067, giảm mạnh so với ước tính 51,7 triệu người trong năm 2019.

Năm ngoái, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc - số trẻ em trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong đời - đạt mức thấp kỷ lục 0,98, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết 2,1 để giúp dân số Hàn Quốc ổn định ở mức 51 triệu người. Tỷ suất sinh này của Hàn Quốc cũng thấp hơn tổng tỷ suất sinh trung bình 1,65 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một nhóm gồm 36 quốc gia chủ yếu là giàu có.

Theo tin từ Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cắt giảm số lượng trung sĩ, trung úy, trong khi tăng số lượng đại uý và trung sĩ hạng nhất, đồng thời dự kiến sẽ nâng tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí sĩ quan.

Hiện tại, tất cả nam giới Hàn Quốc đủ điều kiện đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong khoảng 2 năm. Chính phủ nước này cũng đang xem xét việc bắt buộc người Hàn Quốc nhập tịch phục vụ trong quân đội. Hiện tại, người Hàn Quốc nhập tịch có thể tham gia quân đội, nếu họ tự nguyện lựa chọn.

Dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy, số lượng người nước ngoài nhập tịch hàng năm vào nước này đã vượt quá 10.000 người trong những năm gần đây, với 11.270 người vào năm 2013, 10.924 người vào năm 2015 và 10.086 người trong năm 2017.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top