ClockThứ Sáu, 30/03/2018 11:58

Tai nạn giao thông đường bộ tăng đột biến

TTH.VN - Sáng 30/3, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I/2018.

Phong Điền thăm hỏi, động viên 18 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thôngTai nạn nghiêm trọng, tài xế kẹt trong cabinTỷ lệ tai nạn giao thông do sử dụng điện thoại khi lái xe tăng mạnh ở Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì đầu cầu Thừa Thiên Huế

Chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGTQG. Tham dự tại điểm đầu cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch UBATGTQG nhấn mạnh, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong quý I/2018 diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giảm nhưng số người chết lại tăng. Trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong nhân dân.

Theo báo cáo của UBATGTQG, từ 16/12/2017 -15/3/2018, trên cả nước xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với quý I/2017, số vụ TNGT giảm 139 vụ (giảm 2,89%), số người chết tăng 35 người (tăng 1,66%), số người bị thương giảm 208 người (giảm 5,42%).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, yếu kém để có những đánh giá, đưa ra các giải pháp hiệu quả trước mắt và lâu dài đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh tăng đột biến trong quý I/2018

Riêng trên địa bàn tỉnh trong quý I/2018 đã xảy ra 133 vụ TNGT (131 vụ TNGT đường bộ và 2 vụ TNGT đường sắt), làm chết 51 người, bị thương 119 người. So với quý I/2017 tăng 4 vụ (+3,1%), tăng 18 người chết (+54,54%), giảm 19 người bị thương (-13,76%). TNGT đường thủy không xảy ra.

Theo đánh giá của ngành chức năng, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh trong quý I/2018 diễn biến phức tạp, TNGT đường bộ tăng cao đột biến so với cùng kỳ năm 2017, tập trung ở địa bàn TP. Huế (tăng 10 người chết), Phú Lộc (tăng 2 người chết), Phong Điền (tăng 3 người chết) và Hương Trà (tăng 6 người chết). Trong đó, tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi còn cao.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Return to top