ClockThứ Năm, 24/08/2017 11:18

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung quan trọng được Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai trước đông đảo cán bộ chủ chốt toàn tỉnh sáng 24/8.

UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà quán triệt những nội dung quan trọng của các Quy định

Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lê Quốc Hùng; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của Quy định 89 – QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định 90 – QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chỉ thị 15 – CT/TW, ngày 1/8/2017 của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh là phổ biến từng nội dung của các quy định đến cán bộ, đảng viên 

Ngoài ra, hội nghị cũng đã triển khai quán triệt Chỉ thị 12 – CT/TW, ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch 47 – KH/TU ngày 22/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 12; Chỉ thị 18 – CT/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và triển khai công tác cán bộ.

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh là phổ biến từng nội dung của các quy định, chỉ thị, kế hoạch đến cán bộ, đảng viên đơn vị, địa phường mình. Từ đó, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kế hoạch đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Ngày 22/3, Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Chính phủ liên quan về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

Khi đề cập đến những nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, trong phần thứ ba của bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

TIN MỚI

Return to top