Thủ tướng Anh Boris Johnson chính thức đề nghị EU gia hạn Brexit
Đề nghị này sẽ được đi gửi cùng với một bức thư thứ hai có chữ ký của Thủ tướng Johnson, trong đó khẳng định ông tin rằng quyết định trì hoãn Brexit là một sai lầm.
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Văn phòng Thủ tướng Anh tối 19/10 cho biết Thủ tướng Boris Johnson vào lúc 0 giờ ngày 20/10 (giờ địa phương) sẽ gửi thư không có chữ ký đến Liên minh châu Âu (EU) đề nghị gia hạn Brexit.
Đề nghị này sẽ được gửi cùng với một bức thư thứ hai có chữ ký của Thủ tướng Johnson, trong đó khẳng định ông tin rằng quyết định trì hoãn Brexit là một sai lầm.
Thủ tướng Johnson buộc phải yêu cầu EU gia hạn Brexit ra ngoài thời điểm 31/10 theo quy định của luật pháp Anh sau khi Hạ viện nước này ngày 19/10 đã bỏ phiếu thông qua Tu chính án Letwin.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk được cho là sẽ tham vấn các lãnh đạo EU về đề nghị gia hạn này.
Bức thư đầu tiên sẽ được Văn phòng Thủ tướng gửi tới ông Tusk để đề nghị gia hạn Brexit theo Đạo luật Benn được Hạ viện Anh thông qua hồi tháng trước.
Bức thư thứ hai, có chữ ký của Thủ tướng Johnson, kêu gọi lãnh đạo các nước EU yêu cầu các nghị sỹ Anh cân nhắc lại quyết định của họ và bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit đã được Anh và EU đạt được vào ngày 17/10 mà không có thêm bất cứ động thái trì hoãn nào khác./.
Theo Vietnam+
- Đức phải tìm kiếm lao động nước ngoài, trong đó có từ Việt Nam (16/12)
- Bế mạc COP25: Không đạt được thỏa thuận về những điểm chính (16/12)
- Malaysia sẽ tiêm chủng cho du khách nước ngoài để ngăn chặn bại liệt (15/12)
- Nhật Bản nỗ lực trị chứng nghiện cờ bạc (15/12)
- Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nga, Belarus (15/12)
- Trung Quốc hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa của Mỹ (15/12)
- Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ALBA-TCP lần thứ 17 tại Cuba (15/12)
- Thổ Nhĩ Kỳ: EU nên tăng quĩ hỗ trợ cho người tị nạn Syria (15/12)
-
Nhật Bản nỗ lực trị chứng nghiện cờ bạc
- Malaysia sẽ tiêm chủng cho du khách nước ngoài để ngăn chặn bại liệt
- Thế giới có 270 triệu người di cư trong năm 2019
- Phá rừng - “đại dịch” thời hiện đại của ASEAN
- UNESCO rút một lễ hội của Bỉ khỏi danh sách di sản phi vật thể
- New Zealand: Thợ lặn tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lại
- New Zealand đưa 6 thi thể rời khu vực có núi lửa phun trào
- Báo động tình trạng ô nhiễm trên các sông ở Đông Nam Á
- Tăng cường quan hệ hợp tác Italy - ASEAN
- Australia: Nỗ lực kiểm soát cháy rừng trước khi nhiệt độ tăng cao
-
Báo động tình trạng ô nhiễm trên các sông ở Đông Nam Á
- Đại hội đồng LHQ thông qua các nghị quyết ngăn chặn vũ khí hạt nhân
- Bà Merkel 9 năm liên tiếp là người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới
- Mỹ - Trung nhất trí giảm thuế quan, hoãn áp thuế
- Đảng Bảo thủ chiến thắng, giành đa số ghế tại nghị viện Anh
- UNESCO rút một lễ hội của Bỉ khỏi danh sách di sản phi vật thể
- Thủ tướng Anh cam kết một Brexit “cải cách”, kiểm soát tốt nhập cư
- Thổ Nhĩ Kỳ: EU nên tăng quĩ hỗ trợ cho người tị nạn Syria
- Phá rừng - “đại dịch” thời hiện đại của ASEAN
- Mỹ-Trung chính thức đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1