Thế giới

Tổng thống Donald Trump hy vọng ký thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vào giữa tháng 11

ClockThứ Bảy, 19/10/2019 14:33
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 cho biết, ông hy vọng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Chile trong hai ngày 16 - 17/11.

Đàm phán Mỹ-Trung: Gấp rút hoàn thành thỏa thuận để ký kết tại ChileĐàm phán tại Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 9 không đạt kết quảMỹ và Trung Quốc đạt được một phần của thỏa thuận thương mạiĐàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung: Lạc quan thận trọngMỹ, Trung Quốc sẽ bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới nhất vào ngày 10/10Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tuần tớiMỹ bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 400 mặt hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC ngày 11/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận sẽ được ký khá sớm và hy vọng sẽ là tại hội nghị thượng đỉnh của APEC mà ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham dự. Ông cũng cho biết các cuộc làm việc giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra rất tốt.

Về phía Trung Quốc, tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ đưa ra đánh giá của Trung Quốc về tiến triển trong các cuộc đàm phán trong phát biểu ngày 19/10.

Nhà Trắng đã thông báo Trung Quốc nhất trí tăng lượng nông sản mua của Mỹ lên 50 tỷ USD mỗi năm theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một mới đạt được với nước này.

Hai nước đã đạt được thỏa thuận tại Nhà Trắng trong tuần trước nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Lưu Hạc trong nỗ lực nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại. 

Theo các quan chức Mỹ, giai đoạn hai của quá trình đàm phán có thể giải quyết các vấn đề như yêu cầu chuyển giao công nghệ và các dịch vụ phi tài chính.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top